Cảnh sát Algeria triệt hạ mạng lưới khủng bố gồm 15 đối tượng

Lực lượng cảnh sát Algeria đã triệt hạ một mạng lưới ủng hộ khủng bố gồm 15 đối tượng tại quận Boghini, khu vực phía Nam của tỉnh Tizi Ouzou, cách thủ đô Algiers 110km về phía Đông.
Binh sỹ Algeria. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Lực lượng cảnh sát Algeria ngày 30/6 đã triệt hạ một mạng lưới ủng hộ khủng bố gồm 15 đối tượng tại quận Boghini, khu vực phía Nam của tỉnh Tizi Ouzou, cách thủ đô Algiers 110km về phía Đông.

Số đối tượng trên có quá trình hoạt động và cung cấp hậu cần cho khủng bố. Hiện số đối tượng này đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra và chờ ngày xét xử.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Algeria cũng tuyên bố lực lượng đặc nhiệm của quân đội (ANP) đã tiêu diệt một đối tượng khủng bố tại làng Oued El-Kheraz thuộc huyện Tacheta Zougaha, tỉnh Ain Defla, thu giữ một súng loại Kalachnikov, một thắt lưng gài chất nổ cùng nhiều đạn dược.

Trước đó, trong các chiến dịch truy quét khủng bố tại tỉnh Ain Defla từ 24-27/6, lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt 3 đối tượng khủng bố, thu giữ 1 khẩu súng loại Kalachnikov và 2 khẩu súng bán tự động khác.

Để tăng cường bảo vệ an ninh trước nguy cơ khủng bố xâm nhập từ bên ngoài, Algeria mới đây đã lập danh sách kiểm soát đặc biệt khách nhập cảnh bằng đường hàng không đối với công dân của 7 nước, gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Libya, Ai Cập, Jordan và Tunisia. Ngoài ra, an ninh cũng được thắt chặt trên toàn tuyến biên giới đường bộ và đường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.