Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng chục người biểu tình sau bầu cử

Cảnh sát thành phố Portland đã phải ban bố tình trạng bạo động và bắt giữ 11 người biểu tình quá khích, còn cảnh sát thành phố New York cũng thông báo đã bắt giữ khoảng 50 người.
Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng chục người biểu tình sau bầu cử ảnh 1Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình ở Portland. (Nguồn: AP)

Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra trên nhiều thành phố của nước này, trong đó một số đã biến thành bạo động.

Cảnh sát thành phố Portland, bang Oregon, đã ban bố tình trạng bạo động, bắt giữ 11 người biểu tình quá khích, thu giữ pháo hoa, búa và súng trường sau khi Thống đốc bang này Kate Brown huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm đối phó với các cuộc biểu tình.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Sở Cảnh sát Portland khẳng định tất cả các cuộc tuần hành được coi là bạo động đều diễn ra ở trung tâm. Hiện chưa có thông báo nào về tình hình thương vong.

Trong khi đó, cảnh sát thành phố New York cũng thông báo đã bắt giữ khoảng 50 người trong các cuộc biểu tình trên khắp thành phố này vào đêm 4/11.

[Nghi ngờ có bất thường, Tổng thống Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại]

Tại Denver, thủ phủ bang Colorado, cảnh sát đã bắt giữ 4 người trong bối cảnh người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát.

Các vụ bắt giữ cũng đã diễn ra ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, sau khi người biểu tình tiến hành phong tỏa giao thông.

Các đối tác địa phương của Protect the Results - một nhóm gồm hơn 165 tổ chức dân sự, luật sư và nghiệp đoàn, đã tổ chức 100 sự kiện trên khắp nước Mỹ từ ngày 4-7/11.

Cũng trong ngày 4/11, khoảng 100 người đã tụ tập tại một sự kiện trước khi tham gia tuần hành tại trung tâm thành phố Detroit, bang Michigan, yêu cầu lực lượng chức năng kiểm phiếu đầy đủ và chuyển giao quyền lực hòa bình.

Trong khi đó, một đám đông người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó một số người mang theo súng, đã tập trung bên ngoài cơ quan bầu cử hạt Maricopa - hạt lớn nhất bang Arizona ở thành phố Phoenix, sau khi xuất hiện những lời đồn thổi rằng các lá phiếu bầu cho ông Trump đã không được kiểm "một cách có chủ đích."

Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu yêu cầu kiểm phiếu nghiêm túc.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden đang tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với khoảng cách sít sao 50,7%-47,9% tại bang này. Hiện công tác kiểm phiếu tại bang này vẫn đang diễn ra.

Nếu giành chiến thắng tại Arizona, ông Biden sẽ có thêm 11 phiếu đại cử tri, thu hẹp cánh cửa tái đắc cử của Tổng thống Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.