Cảnh sát Mỹ gây sốc vì bắn người da đen giơ tay đầu hàng

Tờ "The Independent" vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng an ninh Miami, Mỹ đe dọa một người đàn ông da đeb nằm trên đất, hai tay giơ lên cao và không có vũ khí bên mình.

Tờ The Independent vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng an ninh Bắc Miami, Mỹ đe dọa một người đàn ông da đen nằm trên đất, hai tay giơ lên cao và không có vũ khí bên mình.

Nạn nhân Charles Kinsey cho biết, ông đang cố gắng để giúp đỡ bệnh nhân (mắc chứng tự kỷ) của mình. Kinsey đã cố gắng khuyên bảo bệnh nhân này nằm xuống.

Ngay sau đó ông đã bị cảnh sát bắn vào chân. Hiện sức khỏe của Kinsey đã phục hồi và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Kinsey cho biết, khi bị bắn, ông vẫn rất lo cho bệnh nhân của mình.

Theo cảnh sát địa phương, họ đã nhận được thông báo có một người cầm súng đe dọa mình. Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh nhân của Kinsey chỉ đang cầm một món đồ chơi./.

Cảnh sát Mỹ gây sốc vì bắn người da đen giơ tay đầu hàng ảnh 1Charles Kinsey giơ tay lên cao, cho thấy ông không có vũ khí. (Nguồn: YouTube)
(Vietnam+)