Càphê có tác dụng chữa trị căn bệnh ung thư da

Phụ nữ nếu uống hơn 3 cốc càphê/ngày sẽ giảm 20% nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan tới tế bào da, sẽ phát triển thành ung thư da.
Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, uống càphê, đặc biệt đối vớiphụ nữ, có ảnh hưởng tích cực đối với việc điều trị một số dạng ung thư da.

Kết luận trên do các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu phòng chống ung thưMỹ đưa ra, đang gây chú ý trên toàn thế giới.

Thông tin trên, được đăng tải trên mạng trực tuyến ABC ngày 25/10 cho biết thêm,phụ nữ nếu uống hơn ba cốc càphê mỗi ngày sẽ giảm tối thiểu 20% nguy cơ mắc cácchứng bệnh liên quan tới tế bào da (BCC), một dạng phát triển thành ung thư da.Tỷ lệ trên sẽ giảm nhiều đối với những người uống ít hơn một ly mỗi tháng.

Trong khi đó, đối với đàn ông, tỷ lệ trên chỉ là 9% với cùng số lượng ly uống.

Nhà nghiên cứu Fengju Song thuộc Khoa Y Đại học Havard cho biết thêm, sau khitiến hành kiểm tra gần 1 triệu trường hợp mới mắc nhiễm BCC hàng năm tại Mỹ,phát hiện các yếu tố ăn uống hàng ngày có tác động không nhỏ tới việc hình thànhcăn bệnh ung thư da.

"Càphê là một lựa chọn quan trọng để ngăn chặn BCC," bà Song nhấn mạnh.

BCC là một hội chứng phổ biến gây ra căn bệnh ung thư da trong cộng đồng và việcuống càphê thường xuyên được coi là giúp chống lại hai dạng bệnh thường gặp đólà ung thư biểu mô tế bào hoặc u ác tính.

U biểu mô tế bào căn bản là một dạng ung thư da không có khối u ác tính và đâylà căn bệnh phổ biến trên thế giới. Có tới 75% người mắc bệnh ung thư da thuộcdạng u biểu mô tế bào.

Các nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng, người uống càphê có xu hướng giảm trừđược các căn bệnh ung thư khác như ung thư vú, tử cung, tiền liệt tuyến và ruột,tuy nhiên những ảnh hưởng có lợi trên lại không có tác dụng đối với những ngườiuống càphê không có chất caffein./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chú tinh tinh tại Khu Bảo tồn tinh tinh Chimp Eden tại tỉnh Mpumalanga (Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Tinh tinh có "ngôn ngữ giao tiếp" tinh vi như con người

Tinh tinh có thể kết hợp và sắp xếp linh hoạt các cặp âm thanh để truyền đạt các ý tưởng hoặc ý nghĩa khác nhau - một khả năng mà các nhà nghiên cứu chưa từng ghi nhận ở động vật không phải con người.