CELAC thông qua Tuyên bố chính trị Belen, Kế hoạch hành động

Tại phiên bế mạc hội nghị, các nước thông qua Tuyên bố chính trị Belen và Kế hoạch hành động năm 2015, trong đó kêu gọi tăng hợp tác nội khối.
CELAC thông qua Tuyên bố chính trị Belen, Kế hoạch hành động ảnh 1Lãnh đạo các nước CELAC chụp ảnh chung tại hội nghị ở San Jose, ngày 28/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) lần thứ ba, với sự tham dự của 33 nước thành viên đã bế mạc ngày 29/1 tại thành phố Belen, gần thủ đô San José của Costa Rica.

Tại phiên bế mạc hội nghị, các nước tham gia đã thông qua Tuyên bố chính trị Belen và Kế hoạch hành động năm 2015, trong đó kêu gọi tăng cường hợp tác nội khối và phát triển khu vực.

Tuyên bố chính trị Belen nhấn mạnh các nước thành viên phải tìm kiếm phương thức phát triển chung, bình đẳng, bền vững và tham gia vào các vấn đề toàn cầu. Ngoài ra, các nước cũng cần nâng cao năng lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và củng cố quan hệ hợp tác với các nước ngoài cộng đồng.

Trong khi đó, Kế hoạch hành động năm 2015 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ đói nghèo và cải thiện cuộc sống cho người dân của 33 nước thành viên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo thành viên CELAC kêu gọi Mỹ chấm dứt áp đặt cấm vận đối với Cuba, khẳng định sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống âm mưu gây bất ổn của các thế lực thù địch, ủng hộ tiến trình hòa đàm giữa chính phủ Colombia và Các lực lượng cách mạng vũ trang (FARC) cũng như kế hoạch tái cơ cấu nợ của Argentina.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị hoan nghênh việc tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Trung Quốc và CELAC ở Bắc Kinh hôm 8-9/1 vừa qua, đồng thời khẳng định quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận và sáng kiến đạt được tại hội nghị này như Tuyên bố Bắc Kinh, Kế hoạch hành động 5 năm (2015-2019) và văn kiện vê các quy định của hội nghị.

Kết thúc hai ngày họp, hội nghị nhất trí trao quyền Chủ tịch CELAC năm 2015 cho Ecuador.

Trong phát biểu ngay sau đó, Tổng thống Ecuador Rafael Correa Delgado khẳng định trong những năm tới đây, CELAC cần làm việc trên 5 vấn đề chính gồm giảm tình trạng nghèo cùng cực và bất bình đẳng; khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và đưa ra sáng kiến; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng thêm nguồn lực tài chính; cải thiện cơ sở hạ tầng và kết nối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.