CEO Amazon bán ra hơn 7,2 tỷ USD cổ phiếu kể từ đầu năm 2020

Với việc bán ra hơn 3,1 tỷ USD cổ phiếu trong tuần này, tổng giá trị cổ phiếu mà ông Jeff Bezos bán ra kể từ đầu năm 2020 tới nay đã lên hơn 7,2 tỷ USD.
CEO Amazon bán ra hơn 7,2 tỷ USD cổ phiếu kể từ đầu năm 2020 ảnh 1Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn thương mại điện tử Amazon (Mỹ) Jeff Bezos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu từ Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ mà trang web OpenInsider tập hợp, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của “đại gia” thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos đã bán hơn 3,1 tỷ USD cổ phiếu của tập đoàn này trong tuần này.

Theo OpenInsider, việc bán cổ phiếu trên là một phần của kế hoạch giao dịch 10b5-1 được Amazon tính toán từ trước.

Đầu năm nay, ông Bezos đã bán hơn 4,1 tỷ USD cổ phiếu của tập đoàn này.

Như vậy, với việc bán ra cổ phiếu trong tuần này, tổng giá trị cổ phiếu mà ông Bezos bán ra kể từ đầu năm 2020 tới nay đã lên hơn 7,2 tỷ USD.

Sau khi bán số cổ phiếu nói trên, ông vẫn sở hữu hơn 54 triệu cổ phiếu, đạt trị giá hơn 170 tỷ USD, giúp ông giữ vững vị thế là người giàu nhất thế giới.

Năm 2019, ông Bezos đã bán 2,8 tỷ USD cổ phiếu.

Người đứng đầu Amzon trước đó cho biết ông đã bán khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Amazon mỗi năm để tài trợ cho các công ty thám hiểm không gian Blue Origin.

Đại diện từ Amazon không bình luận về động thái trên.

Tuần trước, ông Bezos cùng với CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Apple Tim Cook và Sundar Pichai, CEO của Google đã phải điều trần trước Ủy ban chống độc quyền của Quốc hội Mỹ do lo ngại về sức mạnh ngày càng gia tăng của các công ty công nghệ lớn có thể vi phạm các quy định về chống độc quyền.

Tuần trước, Amazon cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020, vượt xa dự báo của các nhà phân tích, do đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến.

Cổ phiếu Amazon tăng 73% kể từ đầu năm nay và trong phiên 5/8 tăng 2,1% khi thông tin về việc bán cổ phiếu của ông Bezos được đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục