Chanel Haute Couture và vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo của thời gian

Qua lăng kính thẩm mỹ của Virginie Viard, từng lớp vải tuyn trong suốt đã hóa thành những kiểu dáng thanh thoát, nhẹ nhàng tựa như vũ công ballet đang bay bổng qua các tầng mây.

Chanel Haute Couture và vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo của thời gian

Margaret Qualley - nữ diễn viên tài năng và cũng là người bạn lâu năm của Chanel, đã mở màn buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập Chanel Haute Couture Xuân Hè 2024 tại Grand Palais (Paris). Bên trên sàn diễn hình tròn là một chiếc cúc khổng lồ với logo 2 chữ C lồng vào nhau của thương hiệu Pháp.

Xuyên suốt lịch sử của mình, Chanel coi chiếc cúc là một trong những chi tiết quan trọng bậc nhất. Nó không chỉ đại diện cho sự tự do thay đổi của người phụ nữ mà còn mang tính ứng dụng cao, có thể lặp lại nhiều lần và thay đổi đa dạng về vị trí, chất liệu, họa tiết.

Từ giá trị biểu tượng đó, Virginie Viard đã đưa chiếc cúc ngọc quý giá vào thế giới bay bổng của nghệ thuật múa ballet, đem đến một tinh thần phóng khoáng, hiện đại, mơ mộng đầy vui tươi khác hẳn những kiểu dáng cầu kỳ, lộng lẫy hay nặng về ý tưởng của Haute Couture.

Với tinh thần tôn vinh biểu tượng cúc ngọc đã góp phần làm nên nét sang trọng đậm chất Chanel, đủ loại cúc áo đã xuất hiện trên đầm mỏng, túi và chiếc áo khoác sặc sỡ.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập này cũng tập trung khai thác vẻ đẹp của sự tương phản, trong màn kết hợp độc đáo giữa vải tweed cứng cáp và vải tuyn thanh tao.

Chiếc áo khoác vải tweed quen thuộc hay áo blazer hoa trà màu bạc đã được biến tấu với một lớp vải tuyn xốp nhẹ. Viền vải tuyn tiếp tục xuất hiện trên phần cổ và tay áo của các thiết kế. Chiếc đầm cưới kết thúc buổi trình diễn lại mang đến vẻ táo bạo và vô cùng hiện đại: một chiếc váy ngắn có tay áo bằng vải tuyn cỡ lớn và chiếc áo choàng bồng bềnh phía sau.

Chanel-Haute-Couture-2024-9.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-8.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-7.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-6.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-5.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-4.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-3.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-2.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-1.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024.jpg

Bên cạnh vải tuyn, thẩm mỹ Balletcore còn được Chanel tô đậm thông qua các chi tiết như thắt lưng ren, đường viền bèo nhún, xếp ly cùng những chiếc nơ duyên dáng. Bảng màu gồm các gam màu tạo cảm giác trong trẻo, nữ tính như trắng sứ, vàng mơ, hồng pastel, xám,…

Các thiết kế quen thuộc như áo khoác, set đồ tweed, chân váy xòe tiếp tục được Virginie Viard tái hiện với màu sắc bắt mắt cùng các chi tiết thủ công đắt giá. Ngoài ra, kiểu áo ôm sát và các chi tiết tạo điểm nhấn ở phần eo xuất hiện nhiều lần.

Chiếc quần tất màu trắng không chút e ngại đã trở thành món đồ mà mọi bộ trang phục đều có thể mặc kèm, gợi lên diện mạo đặc trưng của các vũ công ballet chuyên nghiệp.

Bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2024 của Chanel phảng phất tinh thần lạc quan và ý tưởng về việc chưng diện để khiến cho cuộc sống trở nên vui vẻ, màu sắc hơn.

Qua lăng kính thẩm mỹ của Virginie Viard, từng lớp vải tuyn trong suốt đã hóa thành những kiểu dáng thanh thoát, nhẹ nhàng tựa như vũ công ballet đang bay bổng qua các tầng mây.

Trong cái không khí dịu dàng, mơ mộng đậm chất thiếu nữ ấy, người xem vẫn cảm nhận được tinh thần xa hoa và kỳ công bậc nhất của Haute Couture, với sự hiện diện của chất liệu tweed sang trọng, chiếc cúc ngọc tinh tế, những họa tiết thêu tay cầu kỳ và cách dựng phom dáng sắc sảo.

Chanel-Haute-Couture-2024-10.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-11.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-12.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-13.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-14.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-15.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-16.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-17.jpg
Chanel-Haute-Couture-2024-18.jpg

Thông qua biểu tượng nút ngọc với hàm ý về sự không hoàn hảo mang tinh thần gợi mở, bộ sưu tập Chanel Haute Couture Xuân Hè 2024 là lời tái khẳng định của thương hiệu về giá trị cốt lõi gắn với Haute Couture: sự gần gũi và tính hàm súc.

Các thiết kế cao cấp của Chanel có thể tiện dụng, hiện đại, dễ mặc nhưng không bởi vậy mà nó thiếu đi khả năng biểu đạt đặc trưng của Haute Couture.

Với những thiết kế duyên dáng, thanh thoát mới nhất này, Virginie Viard muốn lan tỏa mọi niềm cảm xúc dịu dàng, nên thơ nhất mà Chanel và Haute Couture đã đem đến cho cô./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục