Châu Phi ghi nhận gần 20.000 ca tử vong do COVID-19

Châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 19.920 ca tử vong liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và hơn 944.450 ca mắc bệnh này.
Châu Phi ghi nhận gần 20.000 ca tử vong do COVID-19 ảnh 1Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) ngày 2/8 cho biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 19.920 ca tử vong liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và hơn 944.450 ca mắc bệnh này.

Báo cáo mới nhất của CDC châu Phi nêu rõ số ca nhiễm mới ở châu lục này tăng 16.789 ca và số ca tử vong cũng tăng 270 ca trong ngày 2/8. Bên cạnh đó, 602.578 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Tính theo khu vực, Nam châu Phi và khối Magheb là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện 34/55 quốc gia vẫn đang áp dụng đóng cửa biên giới hoàn toàn để ngăn chặn sự lây lan của virus.

[WHO cảnh báo nguy cơ Nam Phi "suy kiệt khả năng ứng phó" do COVID-19]

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất châu Phi với 503.290 ca nhiễm và 8.153 ca tử vong, tiếp theo là Ai Cập, Nigeria, Ghana, Algeria, Maroc... Trong đó, Algeria và Maroc có số ca nhiễm mới đang tăng mạnh, thậm chí tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Tình hình tại Ai Cập có phần giảm bớt, với 167 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 2/8, mức nhiễm mới trong một ngày thấp nhất kể từ ngày 22/4.

Tổng số ca nhiễm ở Ai Cập hiện là 94.483 ca, trong khi số ca tử vong tăng thêm 31 ca tử vong lên 4.865 ca.

Ai Cập đã nối lại các chuyến bay quốc tế từ đầu tháng 7 sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm áp đặt từ tháng 3, và cho phép mở lại nhà hàng, quán càphê, rạp chiếu phim và các khách sạn cũng như các điểm khảo cổ và bảo tàng...

Trong khi đó, Bộ Y tế Tunisia ngày 2/8 cho biết số ca nhiễm tại nước này đã tăng gấp 10 lần sau một tháng mở cửa biên giới và nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau nhiều tuần không có ca tử vong.

Tunisia, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch, đã sớm thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt khi đại dịch bùng phát và đã khống chế dịch khá thành công.

Biên giới Tunisia sau đó được mở lại vào ngày 27/6, và không áp đặt các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với khách du lịch từ các quốc gia được phân loại là "nhóm xanh," bao gồm Pháp, Italy và Anh.

Trong tháng 7, số ca nhiễm mới ở Tunisia đã tăng hàng chục ca mỗi tuần. Ủy ban giám sát COVID-19 của Tunisia sẽ họp trong tuần này để xem xét tái áp đặt các biện pháp mới phòng chống dịch.

Tại Kenya, một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân ít tuổi nhất nhiễm virus này ở Kenya, trong khi bệnh nhân lớn tuổi nhất là 83 tuổi.

Đến nay, Kenya ghi nhận tổng cộng 22.053 ca nhiễm và 369 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục