CHDC Congo thu giữ lượng vàng buôn lậu trị giá 1,9 triệu USD

Trung úy Jean de Dieu Musongela, người đứng đầu văn phòng công tố quân sự tại thị trấn Mambasa, thuộc tỉnh Ituri, cho biết số vàng trên có nguồn gốc từ mỏ Muchacha nằm trong Khu bảo tồn Okapi.
CHDC Congo thu giữ lượng vàng buôn lậu trị giá 1,9 triệu USD ảnh 1Số lượng vàng bị thu giữ. (Nguồn:TTXVN)

Ngày 22/6, nhà chức trách Cộng Hòa Dân Chủ Congo cho biết đã thu giữ 31 kg vàng buôn lậu tổng trị giá 1,9 triệu USD tại Khu bảo tồn hoang dã Okapi, phía Đông Bắc nước này. 

Trung úy Jean de Dieu Musongela, người đứng đầu văn phòng công tố quân sự tại thị trấn Mambasa, thuộc tỉnh Ituri, cho biết số vàng trên có nguồn gốc từ mỏ Muchacha nằm trong Khu bảo tồn Okapi.

Theo ông Musongela, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng nam giới liên quan vụ việc trên, trong khi 2 đối tượng khác là nữ giới đã bỏ trốn.

[Pháp và Đức triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia]

Mỗi năm có hàng tấn vàng buôn lậu từ Cộng Hòa Dân Chủ Congo ra thị trường thế giới. Mỏ Muchacha nằm cách biên giới với Uganda khoảng 200km. Các đối tượng buôn lậu vàng thường chuyển hàng qua biên giới này.

Theo ông Guillaume de Brier, một nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan thông tin hòa bình quốc tế (IPIS), ước tính sản lượng vàng tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo năm ngoái vào khoảng 15 đến 22 tấn với tổng trị giá hơn 500 triệu USD.

Tuy nhiên, số tiền thuế thu được từ khai thác kim loại quý này chỉ ở mức 72.000 USD, điều này cho thấy hơn 99% lượng vàng khai thác tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo đã bị buôn lậu sang các nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục