Chế tạo robot cá chép có thể bơi lặn như cá thật

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Singapore chế tạo được robot Cá chép có thể lặn, nổi, sử dụng vây như cá thật.
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạođược robot Cá chép.

Đây là loại cá robot đầu tiên ở châu Á có thể lặn, nổi, sử dụng vây giốngnhư cá thật. Ngoài ra, robot này cũng được lập trình để thực hiện một số chứcnăng riêng.

Không giống như các thiết bị dưới nước truyền thống khác, cá robot củaSingapore có sự linh hoạt, hình thức và kích cỡ của cá thật, cho phép nó để tiếpcận những không gian chật hẹp một cách dễ dàng.

Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị mới đặc biệt hữu ích trong việc tiến hànhcác hoạt động khai quật khảo cổ dưới nước, những nơi thợ lặn hoặc máy móc rấtkhó tiếp cận.

Cá robot cũng có thể được sử dụng trong hoạt động quân sự hoặc phát hiệnđường ống rò rỉ, những nhiệm vụ quá nguy hiểm đối với con người.

Hầu hết các thiết bị robot cá hiện nay chỉ có thể thực hiện những chuyểnđộng hai chiều, có nghĩa là không thể lặn và bị hạn chế do chỉ bơi được trên mặtnước.

Dù robot cá chép cho đến nay chưa được thử nghiệm trong môi trường biểnthực tế, song nhóm nghiên cứu hy vọng có thể chế tạo cá robot có kích cỡ thậmchí còn nhỏ hơn và giống thật hơn.

Anh Fan Lupeng, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi dự địnhtrang bị cho nó nhiều cảm biến hơn như GPS và một máy quay video để cải thiệncác chuyển động 3-D tự hành. Chúng tôi cũng có ý định để thử nghiệm thiết bị củamình với những nhiệm vụ khó khăn hơn như phát hiện mục tiêu"./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).