Chia sẻ sáng kiến giảm phát thải do suy thoái rừng

Chương trình “Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng" khởi động ở Việt Nam gần 1 năm qua và Lâm Đồng được chọn để triển khai.
Trong ba ngày từ 21 đến 23/3, Trung tâm thông tin nhóm ngân hàng thế giới (WBG)phối hợp với Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập mặn (thuộc Liên hiệp các Hộikhoa học kỹ thuật Việt Nam) và tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo Chia sẻ kinhnghiệm và sáng kiến kỹ thuật trong thực hiện REDD+ (Chương trình “Giảm phát thảido mất rừng và suy thoái rừng).

Các ý kiến trong hội thảo tập trung vào việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệmtrong quá trình triển khai REDD+ ở nhiều nơi trên thế giới, vai trò và tầm quantrọng của REDD+ trong quá trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, lợiích của người dân bản địa khi tham gia REDD+, tính minh bạch và sự hướng đếncộng đồng của REDD+, tại sao REDD+ cần người dân địa phương...

Các ý kiến của các đại biểu Việt Nam, Hoa Kỳ, Na Uy, Indonesia, Campuchia...được đánh giá rất cao tại hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo cho biết những ý kiến tại hội thảo này rất cần thiết chocác quốc gia, địa phương và mỗi người dân tham gia REDD+ trong nỗ lực làm chochương trình đạt kết quả cao nhất, với mục tiêu cụ thể là gắn liền lợi ích chungvề giảm khí thải nhà kính với lợi ích của thành phần tham gia chương trình.

Việt Nam là một trong những nước đi tiên phong trên toàn cầu về hành động giảmthiểu tác động của biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong lĩnh vực lâm nghiệp.

REDD+ được khởi động ở Việt Nam gần 1 năm qua và Lâm Đồng là tỉnh duy nhất đượcchọn triển khai chương trình này. Những thành công từ Lâm Đồng sẽ là cơ sở quantrọng để mở rộng REDD+ ở Việt Nam./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.