'Chiến tranh Mỹ-Triều Tiên có thể làm hàng vạn người chết mỗi ngày'

Chuẩn tướng về hưu của Không quân Mỹ, ông Rob Givens dự đoán nếu chiến tranh giữa Mỹ-Triều Tiên nổ ra, sẽ có khoảng 20.000 người Hàn Quốc thiệt mạng mỗi ngày.
'Chiến tranh Mỹ-Triều Tiên có thể làm hàng vạn người chết mỗi ngày' ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Independent, Chuẩn tướng về hưu của Không quân Mỹ, người từng hoạt động 4 năm tại Bán đảo Triều Tiên, ông Rob Givens dự đoán nếu chiến tranh giữa Mỹ-Triều Tiên nổ ra, sẽ có khoảng 20.000 người Hàn Quốc thiệt mạng mỗi ngày. 

Trả lời phỏng vấn báo Los Angeles Times (Mỹ), ông Givens cho hay nhiều người Mỹ coi chiến tranh với Triều Tiên sẽ giống như cuộc xâm lược Iraq, Afghanistan hay những chiến dịch quân sự tại Libya và Syria, tuy nhiên thực tế sẽ khác rất nhiều. Ông Givens cho rằng một cuộc xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên có nguy cơ dẫn đến một trận địa pháo kích hủy diệt nhằm vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Theo ông Givens, Lầu Năm Góc ước tính sẽ có khoảng 20.000 tại Hàn Quốc thiệt mạng mỗi ngày nếu xảy ra chiến tranh.

Trong khi đó, Đô đốc Hải quân Mỹ về hưu James Stavridis cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh thông thường giữa Mỹ-Triều Tiên là 50/50. Theo ông Stavridis, chiến tranh có thể bùng phát nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phóng một tên lửa rơi trúng hoặc gần khu vực đảo Guam, sau đó các nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ không kích một cơ sở phóng tên lửa ở ven biển của Triều Tiên để trả đũa. Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ đáp trả bằng việc sử dụng 11.000 khẩu pháo để tấn công 35.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, và sau cùng sẽ tấn công thủ đô Seoul với 25 triệu dân khi xung đột leo thang.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R.McMaster cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành mô phỏng nhiều tình huống quân sự để tìm ra "cách giải quyết" cuộc xung đột với Triều Tiên./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục