Chile dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần trên toàn quốc

Ngày 2/4, Chính phủ Chile đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần toàn quốc sau trận động đất kinh hoàng tại khu vực miền Bắc.
Chile dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần trên toàn quốc ảnh 1Người dân ở ngoài đường do lo ngại những dư chấn sau trận động đất ở Concepcion, Chile. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/4, Chính phủ Chile đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần toàn quốc sau trận động đất kinh hoàng tại khu vực miền Bắc. Hàng nghìn người dân sơ tán cũng đã bắt đầu trở về nhà.

Tuyên bố dỡ bỏ trên được đưa ra khoảng 10 giờ sau khi xảy ra trận động đất mạnh hơn 8 độ Richter. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Rodrigo Penailillo khuyến cáo người dân sau khi trở về nhà tiếp tục cảnh giác do mực nước biển vẫn đang ở mức cao hơn bình thường.

Theo thông tin mới nhất, có 6 người thiệt mạng trong vụ động đất sóng thần.

Những hình ảnh đầu tiên về sự trở về của người dân thành phố Iquique cho thấy khung cảnh tàn phá tan hoang của thành phố với nhà cửa sập lún, cửa sổ vỡ nát và đồ đạc nằm la liệt trên mặt đất tại khu trung tâm thành phố.

Trước đó, sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Iquique của Chile khoảng 83km về phía Tây Tây Bắc.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km tại 19,846 vĩ độ Nam và 70,786 kinh độ Tây. Không lâu sau đó, tại khu vực bờ biển phía Bắc của Chile, sóng thần đã xuất hiện với đỉnh sóng cao khoảng 2,11mét. Hơn 900.000 người dân Chile đã phải rời bỏ nhà cửa để đi sơ tán tại các khu vực cao hơn.

Ngay lập tức, Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần đối với bang ngoài khơi Hawaii trong khi Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng duyên hải ở Nam và Trung Mỹ. Ngoài ra, lệnh cảnh báo cũng được đưa ra đối với Colombia và Panama, trong khi ít nhất 6 quốc gia khác được khuyến cáo "theo dõi" chặt các diễn biến có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.