Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần đối với Hawaii

Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần đối với bang ngoài khơi Hawaii sau khi xảy ra động đất mạnh 8 độ Richter ở phía Bắc Chile.

Ngày 2/4, Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần đối với bang ngoài khơi Hawaii sau khi xảy ra động đất mạnh 8 độ Richter ở phía Bắc Chile vào sáng sớm cùng ngày.

Dựa trên các dữ liệu thu thập được, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii cho rằng có thể sẽ không có sóng thần đổ bộ vào Hawaii, nhưng mực nước biển dâng cao và sóng lớn xuất hiện tại các vùng biển sẽ gây nguy hiểm cho người dân và tàu thuyền đang hoạt động.

Trước đó, trung tâm này cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng duyên hải ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Ngoài ra, lệnh cảnh báo cũng được đưa ra đối với Colombia và Panama, trong khi ít nhất 6 quốc gia khác được khuyến cáo "theo dõi" chặt các diễn biến có thể xảy ra.

Cùng ngày, Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản (JMA) nhận định sóng thần do động đất gây ra có thể lan tới bờ biển nước này vào rạng sáng 3/4. Theo JMA, đợt sóng đầu tiên có thể đổ bộ vào bờ biển Hokkaido ở Đông Bắc Nhật Bản.

JMA sẽ cập nhật các thông báo tiếp theo vào cuối ngày hôm nay dựa trên những dữ liệu quan sát được ở Thái Bình Dương và một số nơi khác.

Trong khi đó, tại Chile, Bộ trưởng Nội vụ Rodrigo Penailillo cho biết sẽ kéo dài lệnh cảnh báo sóng thần thêm 6 tiếng sau khi xuất hiện sóng thần cao hơn 2m ở vùng biển phía Bắc nước này. Những đợt sóng thần đầu tiên đã đổ vào vùng Pisagua khiến nhiều người dân hoảng loạn đổ ra đường. Dự báo, các đợt sóng này sẽ tiếp tục di chuyển về phía Nam trong 5 giờ tới.

Theo thống kê mới nhất của cơ quan chức năng Chile, tới nay đã có 5 người chết và 3 người bị thương do động đất. Tổng thống tái đắc cử Michelle Bachelet đã tuyên bố vùng thảm họa tại những khu vực bị ảnh hưởng trong bối cảnh người dân ở nhiều địa phương được khuyến cáo sơ tán lên các vùng cao hơn.

Tại thành phố Iquique gần tâm chấn nhất, khoảng 300 tù nhân đã thoát khỏi nhà tù khi động đất xảy ra. Động đất cũng ảnh hưởng đến hoạt động của trạm không lưu sân bay Iquique và hoạt động giao thông trên một số tuyến phố.

Trước tình hình cấp bách, chính phủ Chile đã điều động lực lượng quân đội tới các vùng bị ảnh hưởng để đảm bảo an ninh trật tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.