Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Canada sụp đổ

Chính phủ của Thủ tướng Canada đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 5.
Ngày 25/3, Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper đã thất bại trong cuộcbỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào đầutháng 5 tới.

Với 156 phiếu ủng hộ/145 phiếu phản đối, kiến nghị bất tín nhiệm Chính phủcủa đảng Tự do đối lập, tuyên bố chính phủ coi thường và bị mất tín nhiệm với Hạviện, đã được thông qua.

Chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 41 của Canada dự kiến đượcchính thức bắt đầu vào sáng 26/3, khi Thủ tướng Harper yêu cầu Toàn quyền DavidJohnston giải tán quốc hội. Cử tri Canada sẽ phải đi bỏ phiếu trong cuộc tổngtuyển cử lần thứ 4 trong vòng 7 năm qua.

Trong lịch sử Canada, chính phủ liên bang mới chỉ bị thất bại 6 lần trong cáccuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện vào các năm 1926, 1963, 1974, 1979, 2004và 2011.

Tại Hạ viện sắp bị giải tán, Đảng Bảo thủ cầm quyền có 143/308 ghế; Đảng Tựdo -77 ghế; Khối Quebec -47 ghế; Đảng Dân chủ mới (NDP) -36 ghế; 2 nghị sĩ độclập và 3 ghế trống.

Nhưng theo kết quả các cuộc thăm dò công luận mới nhất, đảng Bảo thủ vẫn đangdẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 43% số phiếu ủng hộ, đảng Tự do 24%; NDP 16%;Khối Quebec 10% và đảng Xanh 6%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.