Chính phủ Colombia thúc FARC giao nộp lính trẻ em

Phó Tổng thống Colombia Angelino Garzon hối thúc FARC nhanh chóng giao nộp tất cả trẻ vị thành niên tổ chức này tuyển mộ làm lính.
Phó Tổng thống Colombia Angelino Garzon ngày 21/11 hối thúc các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhanh chóng giao nộp tất cả những trẻ vị thành niên mà tổ chức này tuyển mộ làm lính.

Tuyên bố của ông Garzon được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC tại Cung Hội nghị ở thủ đô Hanava của Cuba đã bước sang ngày thứ ba.

[Chính phủ Colombia và FARC đàm phán tại Cuba]


Phát biểu trước báo giới, Phó Tổng thống Garzon đã yêu cầu FARC công bố chính xác số trẻ em gia nhập đội quân chiến đấu của tổ chức này, đồng thời nhấn mạnh việc tuyển mộ trẻ vị thành niên là hành động phi pháp và vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Colombia Alejandro Navas cho biết có bằng chứng cho thấy FARC đã không tuân thủ cam kết về việc ngừng bắn đơn phương trong thời gian 2 tháng mà tổ chức này đề xuất.

Theo ông Navas, kể từ ngày 19/11 khi quyết định ngừng bắn đơn phương của FARC có hiệu lực, các tay súng của FARC vẫn tấn công dân thường, kích nổ các bãi mìn và phá hủy một số trạm điện.

Trong khi đó, phát biểu tại Hanava, trưởng đoàn đàm phán của FARC Ivan Marquez nói rằng tổ chức này vẫn đang nỗ lực đàm phán với Chính phủ Colombia để có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo lịch trình, tại vòng đàm phán lần này, đại diện Chính phủ Colombia và FARC tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới sở hữu đất đai và phát triển nông thôn, một trong 5 điểm đã được hai bên thống nhất đặt lên bàn đối thoại.

Vòng khai mạc diễn ra ngày 18/10 tại thủ đô Oslo của Na Uy và sau vòng này, địa điểm tổ chức thường xuyên là thủ đô Hanava của Cuba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục