Chính phủ Colombia và FARC chuẩn bị ký thỏa thuận hòa bình mới

Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) thông báo hai bên sẽ ký một thỏa thuận hòa bình mới tại Bogota vào ngày 24/11.
Chính phủ Colombia và FARC chuẩn bị ký thỏa thuận hòa bình mới ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (thứ 2, trái) và thủ lĩnh FARC Timoleon Jimenez (thứ 2, phải) tại lễ ký kết thỏa thuận hòa bình ở Cartagena, Colombia ngày 26/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/11, Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) thông báo hai bên sẽ ký một thỏa thuận hòa bình mới tại Bogota vào ngày 24/11, sau khi thỏa thuận trước đó bị bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Thỏa thuận mới sẽ được đệ trình Quốc hội thông qua, thay vì một cuộc trưng cầu dân ý mới.

sTrước đó, cùng ngày 22/11, Trưởng đoàn hòa đàm Chính phủ Colombia Humberto de la Calle đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết vì hòa bình trong bối cảnh phe đối lập đã tuyên bố bác bỏ thỏa thuận hòa bình mới đạt được giữa Chính phủ Colombia với FARC.

FARC cũng đã bác bỏ việc nhóm họp với phe đối lập để thảo luận về thỏa thuận hòa bình mới. Trên tài khoản Twitter, đại diện phái đoàn đàm phán FARC Pablo Catatumbo tố cáo thủ lĩnh phe đối lập Alvaro Uribe gây nhiều đổ máu trong suốt 8 năm cầm quyền ở Colombia và chưa từng có thiện chí đạt được hòa bình.

Theo ông Catatumbo, ông Uribe chỉ muốn phá hủy FARC.

Hồi tháng trước, đa số cử tri Colombia tham gia trưng cầu dân ý đã bất ngờ bác bỏ thỏa thuận hòa bình. Họ cho rằng nội dụng thỏa thuận này quá dễ dãi với FARC, lực lượng đã phát động cuộc nổi dậy giờ đây được xem là cuối cùng tại Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giữa tâm chấn Venezuela: Ý chí Việt Nam tỏa sáng

Giữa tâm chấn Venezuela: Ý chí Việt Nam tỏa sáng

Giữa dư chấn và hiểm nguy sau động đất tại Venezuela, Đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn bám trụ hiện trường, chạy đua tìm kiếm nạn nhân, sẻ chia mất mát và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela

Từ hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất ở Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.