Chính phủ Indonesia lên án vụ đánh bom nhà thờ ở Makassar

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Indonesia Yaqut Cholil Qoumas gọi vụ đánh bom nhà thờ Công giáo ở Makassar là "một hành động tàn ác làm hoen ố sự yên bình của đời sống xã hội."

Chính phủ Indonesia đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 28/3 bên ngoài một nhà thờ Công giáo tại Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi ở miền Trung nước này.

Có ít nhất 14 người bị thương trong vụ tấn công này và hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Indonesia Yaqut Cholil Qoumas gọi vụ đánh bom là "một hành động tàn ác làm hoen ố sự yên bình của đời sống xã hội." Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng lên án mạnh mẽ "hành động khủng bố" nói trên và ông đã chỉ đạo cảnh sát điều tra kỹ vụ việc.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Indonesia đã khuyến cáo công dân hạn chế đến những nơi đông người sau vụ đánh bom. Trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Nga viết: "Sau vụ tấn công khủng bố gần nhà thờ Công giáo ở Makassar, chúng tôi đề nghị công dân Nga trên đảo Sulawesi giữ bình tĩnh, không đến những nơi đông người và làm theo hướng dẫn của cảnh sát."

[Indonesia điều tra vụ nổ tại nhà thờ theo hướng đánh bom liều chết]

Vụ đánh bom xảy ra vào sáng 28/3 bên ngoài nhà thờ Công giáo ở Makassar, vào thời điểm bắt đầu tuần lễ Phục sinh nên có nhiều người dân đi lễ. Giới chức Indonesia cho biết 2 nghi phạm đánh bom liều chết thực hiện vụ tấn công này. Các đối tượng này tìm cách đi xe máy vào sân nhà thờ, nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.

Giới chức sắc nhà thờ ở Indonesia khẳng định đây là hành động tấn công "tàn ác" nhằm vào người Công giáo, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền./.

Chính phủ Indonesia lên án vụ đánh bom nhà thờ ở Makassar ảnh 1Cảnh sát di chuyển thi thể của nghi phạm đánh bom liều chết. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)