Chính phủ Mỹ buộc tập đoàn khách sạn Marriott rút khỏi Cuba

Tập đoàn khách sạn Marriott International thông báo sẽ phải ngừng hoạt động và rút khỏi Cuba trước ngày 31/8 tới đây do chính phủ Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép hoạt động của tập đoàn này ở Cuba.
Khách sạn Four Points Sheraton của tập đoàn Marriott tại Cuba. (Nguồn: AFP)
Khách sạn Four Points Sheraton của tập đoàn Marriott tại Cuba. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/6, tập đoàn khách sạn Marriott International thông báo sẽ phải ngừng hoạt động và rút khỏi Cuba trước ngày 31/8 tới đây do chính phủ Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép hoạt động của tập đoàn này ở Cuba.

Theo EFE, giám đốc truyền thông của Marriott tại Mỹ Latinh và Caribe, bà Kerstin Sachl, nêu rõ Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo rằng Marriott International sẽ phải đóng cửa khách sạn Four Points Sheraton của tập đoàn này tại La Habana trước ngày 31/8, và giấy phép hoạt động của họ tại Cuba sẽ không được gia hạn.

[Chủ tịch Cuba lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ]

Cũng theo bà Sachl, lệnh này cũng đồng nghĩa với việc Marriott - tập đoàn khách sạn duy nhất của Mỹ hiện đang hoạt động tại Cuba - cũng sẽ phải đình chỉ mọi dự án mở các khách sạn mới khác của họ tại đảo quốc Caribe này.

Người phát ngôn của Marriott tại khu vực cũng khẳng định Cuba là điểm đến mong muốn của nhiều khách du lịch quốc tế, bao gồm cả công dân Mỹ, do đó tập đoàn này hy vọng sẽ có thể mở lại việc kinh doanh của mình tại Cuba nếu chính phủ Mỹ cho phép trở lại.

Four Points Sheraton là khách sạn duy nhất do một công ty Mỹ điều hành tại Cuba từ tháng 3/2016 sau những nỗ lực bình thường hóa quan hệ mà Chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đạt được với Cuba.

Tuy nhiên, chính quyền của đương kim Tổng thống Donald Trump đã từng bước đảo ngược mọi thành tựu đạt được của những nỗ lực đó.

Trước đó chỉ 2 ngày, Washington cũng thắt chặt các biện pháp cấm vận nhằm vào La Habana khi liệt thêm 7 thực thể của Cuba vào danh sách chịu sự trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, trong đó bao gồm 1 công ty phụ trách vận chuyển kiều hối về đảo quốc Caribe này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.