Chính phủ Mỹ phê chuẩn thương vụ bán vũ khí cho Nhật Bản

Chính phủ Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán lô máy bay bổ sung có trang bị hệ thống cảnh báo sớm trên không hiện đại cùng thiết bị liên quan cho Nhật Bản với chi phí ước tính 1,38 tỷ USD.
Chính phủ Mỹ phê chuẩn thương vụ bán vũ khí cho Nhật Bản ảnh 1Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không tiên tiến E-2D Advanced Hawkeye. (Nguồn: foxbusiness)

Kyodo đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7/3 thông báo chính phủ nước này đã chấp thuận thương vụ bán lô máy bay bổ sung có trang bị hệ thống cảnh báo sớm trên không hiện đại cùng thiết bị liên quan cho Nhật Bản với chi phí ước tính 1,38 tỷ USD.

Cùng ngày, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay cơ quan này đã thông báo Quốc hội về kế hoạch liên quan tới máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không tiên tiến E-2D Advanced Hawkeye.

[Mỹ lên kế hoạch bán máy bay không người lái MQ-9B cho UAE]

Cơ quan trên cho hay Nhật Bản đề nghị Mỹ bán 5 máy bay, đồng thời mô tả đồng minh của Mỹ là "một lực lượng của sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Sau khi phê duyệt chi tiêu quốc phòng kỷ lục cho tài khóa 2023 vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên kế hoạch mua sắm thêm thiết bị quốc phòng từ Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục