Cả hai bên đều cho rằng các vụ tấn công này được thực hiện bởi những nhóm ngườimuốn phá vỡ lộ trình hòa giải do Thủ tướng Abhisit Vejjajivađưa ra nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu kéo dài hai tháng qua bằng việc tổ chứccuộc bầu cử vào ngày 14/11 tới.
Phe "áo đỏ" đã chấp thuận tham gia tiến trình hòa giải và khẳng định các vụ tấncông gây đổ máu sẽ không làm chệch hướng lộ trình hòa giải.
Tuy nhiên, phe "áođỏ" cũng yêu cầu chính phủ đưa ra một thời hạn chắc chắn để giải tán Quốc hộitrước khi họ dỡ bỏ các khu lều trại biểu tình của mình.
Trong khi đó, chính phủ đã kêu gọi phe "áo đỏ" chấm dứt biểu tình nhằm tránhtiếp tục đổ máu. Tuyên bố sau cuộc họp về an ninh do Thủ tướng Abhisit chủ trìcùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan nêu rõ giải pháp tốt nhất là chấmdứt các cuộc biểu tình càng sớm càng tốt để có thể xúc tiến tiến trình hòa giảidân tộc và ổn định tình hình, bởi rất có thể các vụ tấn công tương tự sẽ táidiễn.
Ông cũng cho biết cảnh sát đã được lệnh tăng cường an ninh xung quanh khuvực cắm chốt của những người biểu tình "áo đỏ" ở trung tâm thủ đôBangkok./.