Chính phủ và phe đối lập Venezuela chính thức nối lại đối thoại

Chính phủ và phe đối lập Venezuela đã nối lại đối thoại tại Cộng hòa Dominicana nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay tại nước Nam Mỹ.
Chính phủ và phe đối lập Venezuela chính thức nối lại đối thoại ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/1, chính phủ và phe đối lập Venezuela đã nối lại đối thoại tại Cộng hòa Dominicana nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay tại nước Nam Mỹ.

Trong vòng đối thoại lần này, ngoài đại diện chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập, Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina và cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero, các bên trung gian hòa giải cũng tham dự.

Đại diện chính phủ Chile và Mexico cũng tham gia cuộc đàm phán kín theo yêu cầu của phe đối lập Venezuela. Trong khi đó, đại diện các nước Bolivia, Nicaragua và San Vicente Granadinas có mặt theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Maduro.

Trước khi diễn ra cuộc đối thoại, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Jorge Rodríguez, trưởng đoàn Chính phủ Venezuela, tuyên bố thời điểm hiện tại hội tụ đầy đủ điều kiện nhất để hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình, chấm dứt bạo lực tại đất nước.

Trong quá trình đối thoại, phe đối lập yêu cầu Chính phủ Venezuela công khai lộ trình tổ chức tổng tuyển cử, coi đây là điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Phe đối lập hiện cũng kêu gọi thiết lập kênh viện trợ nhân đạo để có thể đưa thực phẩm và thuốc men vào Venezuela, song tới nay chính phủ chưa chấp nhận yêu cầu này.

Trước đó, Chính phủ Venezuela đã phóng thích hơn 40 tù nhân chính trị theo đề nghị của phe đối lập, đồng thời yêu cầu phe đối lập can thiệp để Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.