Chính phủ Venezuela phản đối quay trở lại hiệp ước quốc phòng khu vực

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho rằng việc phe đối lập tìm cách đưa Venezuela tham gia trở lại TIAR là hành động phản bội tổ quốc.
Chính phủ Venezuela phản đối quay trở lại hiệp ước quốc phòng khu vực ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas ngày 14/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Lực lượng Vũ trang Venezuela đã lên tiếng bác bỏ ý định của phe đối lập khi Quốc hội do phe này kiểm soát đã thông qua việc đưa nước này quay trở lại Hiệp ước tương hỗ liên Mỹ (TIAR), một thỏa thuận cho phép các nước châu Mỹ khác có quyền can thiệp quân sự vào một nước thành viên khi xảy ra tình huống được cho là có thể đe dọa tới an ninh khu vực.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho rằng việc phe đối lập tìm cách đưa Venezuela tham gia trở lại TIAR là hành động phản bội tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar phản đối mạnh mẽ ý định đen tối này của những nhóm thân đế quốc.

Ông Padrino khẳng định TIAR là một công cụ để thống trị và can thiệp vào độc lập và chủ quyền của các dân tộc và cố Tổng thống Hugo Chavez đã quyết định đưa Venezuela rời khỏi hiệp ước này từ năm 2012 để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, tính độc lập và quyền tự quyết của quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, Quốc hội do phe đối lập Venezuela kiểm soát đã thông qua với số phiếu tuyệt đối việc đưa nước này trở lại TIAR. Tuy nhiên, do cơ quan lập pháp này đã bị Tòa án Tối cao tuyên bố vô hiệu mọi hoạt động kể từ năm 2017 nên quyết định trên cũng sẽ không được công nhận.

Việc thông qua quyết định gây tranh cãi trên cũng là một phần trong chiến dịch của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido nhằm gây sức ép buộc Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro phải rời bỏ quyền lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.