Chính phủ Venezuela tuyên bố giành thắng lợi trong bầu cử địa phương

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 10/12.
Chính phủ Venezuela tuyên bố giành thắng lợi trong bầu cử địa phương ảnh 1Cử tri Venezuela bỏ phiếu bầu cử địa phương tại Caracas ngày 10/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 10/12.

Trên tài khoản Twitter, ông Maduro cho biết PSUV đã giành được 308 trong tổng số 335 ghế thị trưởng, đồng thời kêu gọi các chính trị gia vừa giành thắng lợi cùng góp sức đương đầu với cuộc chiến tranh kinh tế do các thế lực thù địch đang tiến hành chống phá chính phủ, thúc đẩy phát triển và củng cố lực lượng cách mạng.

Tổng thống Maduro cũng chúc mừng thắng lợi của ứng cử viên PSUV Omar Prieto, người đã giành được chức thống đốc bang Zulia. Vị trị này trước đó đã bị Quốc hội lập hiến Venezuela ra lệnh bỏ trống sau khi người chiến thắng thuộc phe đối lập Juan Pablo Guanipa từ chối tuyên thệ trước cơ quan Quốc hội lập hiến trong cuộc bầu cử thống đốc bang hôm 15/10 vừa qua.

Tổng thống Maduro cũng thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp vào ngày 16/12 tới với 335 tân thị trưởng để lên kế hoạch giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan tới việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân tại các địa phương.

Trong cuộc bầu cử hôm 10/12 vừa qua, hơn 9 triệu người, tương đương 47% cử tri Venezuela, đã thực hiện quyền công dân của mình. Gần 20 tổ chức chính trị cùng hơn 1.500 ứng cử viên tham gia tranh cử lần này. Tuy nhiên, ba đảng đối lập lớn gồm Ý nguyện nhân dân (VP), Hành động Dân chủ (AD) và Công lý thứ nhất (PJ) kêu gọi người dân tẩy chay cuộc bầu cử đã không cử ứng viên tham gia.

[Kết quả sơ bộ bầu cử tại Venezuela: Đảng PSUV cầm quyền thắng lớn]

Cùng ngày, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Maduro. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia bầu cử Mỹ Latinh (CEELA) Nicanor Moscoso khẳng định cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và cơ quan này đã không nhận được bất cứ cáo buộc gian lận nào, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE).

Trước đó, PSUV cũng giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử thành viên cơ quan Quốc hội lập hiến vào trung tuần tháng 10 vừa qua, cũng như bầu cử thống đốc bang, theo đó thành viên PSUV đã giành thắng lợi tại 18 bang, trong khi đó liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập chỉ thắng tại 5 bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục