Chính quyền Mỹ muốn giảm mạnh ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao

Văn phòng Quản lý và Ngân sách thuộc Nhà Trắng đã đề xuất cắt giảm khoảng 26 tỷ USD đối với yêu cầu ngân sách của Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm tài chính 2026, xuống còn 28,4 tỷ USD.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Nguồn: GNT)
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Nguồn: GNT)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định cắt giảm khoảng một nửa ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao. Nếu được triển khai, kế hoạch cắt giảm này có thể khiến gần 30 phái bộ của Mỹ phải đóng cửa và cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài.

Theo một tài liệu nội bộ, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) thuộc Nhà Trắng đã đề xuất cắt giảm khoảng 26 tỷ USD đối với yêu cầu ngân sách của Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm tài chính 2026 (bắt đầu từ ngày 1/10/2025), xuống còn 28,4 tỷ USD so với 54,4 tỷ USD cho năm tài chính hiện tại.

Mặc dù Bộ Ngoại giao có thể kiến nghị điều chỉnh con số này, nhưng một quan chức Mỹ cho biết phiên bản cuối cùng của báo cáo nhiều khả năng chỉ được điều chỉnh đôi chút trước khi trình lên Quốc hội phê chuẩn - nơi "khả năng cao" là một phần ngân sách sẽ được khôi phục.

Cũng theo kế hoạch chưa được hoàn thiện nói trên, Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang xem xét khuyến nghị đóng cửa ít nhất 27 phái bộ của Mỹ, chủ yếu ở châu Phi và châu Âu. Trong số này có 10 đại sứ quán và phần còn lại là các lãnh sự quán.

Bên cạnh đó, Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất cắt giảm viện trợ nước ngoài do Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phân phối từ 38,3 tỷ USD xuống còn 16,9 tỷ USD.

Văn bản của OMB cho thấy chính quyền Mỹ sẽ xóa bỏ các chương trình hỗ trợ thảm họa quốc tế và người tị nạn, trong khi xây dựng chương trình mới về hỗ trợ nhân đạo quốc tế trị giá 2,5 tỷ USD và chương trình tị nạn, di cư khẩn cấp trị giá 1,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, OMB cũng đề xuất xóa bỏ tất cả các chương trình giáo dục và văn hóa của Bộ Ngoại giao Mỹ, bao gồm chương trình Fulbright vốn được thiết lập từ năm 1946 nhằm đưa sinh viên sau đại học của Mỹ ra nước ngoài để học tập, nghiên cứu hoặc giảng dạy tiếng Anh.

Những đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) do ông Elon Musk tham gia điều hành đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy liên bang với quy mô lớn và nhanh chóng nhằm cắt giảm hàng chi tiêu ngân sách trị giá hàng tỷ USD cũng như sa thải hàng nghìn nhân sự liên bang.

Riêng đối với USAID, Chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu giải thể cơ quan này vào tháng 2. Đến nay, hơn 5.000 chương trình của USAID đã bị đóng cửa, hàng trăm nhà thầu bị sa thải và thông báo chấm dứt hợp đồng được gửi tới hàng nghìn nhân viên.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump từng đề xuất cắt giảm khoảng 1/3 ngân sách dành cho các hoạt động ngoại giao và viện trợ của Mỹ. Tuy nhiên, khi đó, Quốc hội Mỹ - cơ quan phê chuẩn ngân sách của chính phủ liên bang - đã phản đối đề xuất này.

Bộ Ngoại giao, Nhà Trắng và OMB vẫn chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.