Chủ nghĩa khủng bố ngày càng ảnh hưởng tới đất nước Malaysia

Ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố đối với Malaysia ngày càng tăng, đẩy quốc gia này từ vị trí 91 của năm 2013 lên vị trí thứ 48 trong số 162 quốc gia có mối đe dọa khủng bố trong năm nay.

Báo cáo về Chỉ số Khủng bố Toàn cầu 2014 (GTI) của Viện Kinh tế và Hòa Bình (IEP) ra ngày 18/11 cho biết, ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố đối với Malaysia ngày càng tăng, đẩy quốc gia này từ vị trí 91 của năm 2013 lên vị trí thứ 48 trong số 162 quốc gia có mối đe dọa khủng bố trong năm nay.

Điều này đặt Malaysia trong cùng khung với các nước như Ireland, Tunisia, Nam Phi và Peru, lần lượt ở các vị trí 46, 47, 48 và 50 tương ứng; cũng như Norway đứng ở vị trí thứ 44 và Paraguay, vị trí 43.

Hai trong số các nước láng giềng ASEAN của Malaysia là Philippines xếp ở vị trí thứ 9 và Thái Lan ở vị trí thứ 10, trong khi các nước láng giềng Đông Nam Á khác như Singapore đứng ở vị trí thứ 124, và Indonesia đứng ở vị trí thứ 31.

Trong nghiên cứu đánh giá tác động của khủng bố ở các quốc gia, trong năm 2013 có gần 10.000 vụ tấn công khủng bố trên thế giới, tăng 44% so với năm trước đó. Số người chết vì khủng bố là gần 18.000, tăng 61% so với năm 2012.

Cũng trong năm ngoái, 24 quốc gia có hơn 50 trường hợp tử vong do khủng bố, tăng 60% so với 15 trường hợp trong năm 2012.

Báo cáo cho biết, các nhóm chiến binh như Nhà nước Hồi giáo, al-Qaeda, Boko Haram và Taliban đứng đằng sau hầu hết các vụ gây chết người, chiếm 66% tổng số trường hợp tử vong.

Theo báo cáo, 80% các hành vi khủng bố đã diễn ra ở năm quốc gia hàng đầu GTI 2014, đó là Iraq, Afghanistan, Pakistan, Nigeria và Syria.

Iraq vẫn tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất từ khủng bố.

Số lượng các trường hợp tử vong ở nước này đã tăng 164% tới 6.362 trường hợp - mức tăng mạnh nhất trong GTI.

GTI, lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2012, xếp hạng các nước ảnh hưởng do tác động của các hoạt động khủng bố cũng như phân tích các khía cạnh kinh tế và xã hội gắn liền với chủ nghĩa khủng bố, dựa trên số vụ tấn công khủng bố, số nạn nhân chết và bị thương vì khủng bố, và thiệt hại đối với các tài sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục