Chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy bị triệu ra tòa

Lãnh đạo đảng Sam Rainsy sẽ bị triệu tập ra tòa vềc tội xuyên tạc thông tin và bôi nhọ thanh danh của Ngoại trưởng Campuchia.
Ngày 25/3, Tòa án Thành phố Phnom Penh đã có trát triệu tập ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập cùng tên Sam Rainsy (SRP), ra tòa vào ngày 5/4 tới về các tội xuyên tạc thông tin và bôi nhọ thanh danh của Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong.

Ông Sam Rainsy bị triệu ra hầu tòa theo đơn kiện năm 2008 của Ngoại trưởng Hor Nam Hong, theo đó cáo buộc ông Sam Rainsy đã đưa ra những thông tin xuyên tạc và bôi nhọ thanh danh Ngoại trưởng Hor Nam Hong khi công khai nhận định ông Hor Nam Hong từng cộng tác với Khmer Đỏ trong cuốn sách "Bắt rễ từ đá" của ông Sam Rainsy.

Ông Choungy, luật sư của ông Sam Rainsy, cho biết đã nhận được giấy triệu tập trên, nhưng ông không chắc thân chủ của mình sẽ có mặt tại tòa hay không.

Hồi giữa tháng, Quốc hội Campuchia đã bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đại diện cho tỉnh Kampong Cham của ông Sam Rainsy.

Năm 2005, ông Sam Rainsy đã bỏ chạy ra nước ngoài để trốn án tù vì tội phỉ báng chính phủ và đã về nước năm 2006 khi được Quốc vương ân xá. Sau khi bị kết án vắng mặt năm 2010, ông này tiếp tục sống lưu vong tại nước ngoài.

Dư luận cho rằng ông Sam Rainsy khó có cơ hội ra tranh cử trong các cuộc bầu cử thượng viện, hội đồng nhân dân và quốc hội vào năm 2012 và 2013 vì ông đang nợ hai án tù tổng cộng 12 năm và có thể lĩnh thêm án tù trong vụ kiện tụng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục