Sáng 11/11 giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến bà Karol Aída Cariola Oliva, Chủ tịch Hạ viện Chile, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Chile-Việt Nam.
Sáng 10/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao lần thứ V giai đoạn 2025-2030.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.
Sáng 10/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ, tân Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức theo quy định.
Quốc hội vừa thống nhất bầu Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
Nhiều ý kiến đồng tình với yêu cầu 5 “điểm cộng” khi lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Tổng Bí thư, coi đây là tiêu chí rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của lãnh đạo.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.
“Tự chủ chiến lược” là tự lực, tự cường trong mọi lĩnh vực, từ dựng nước, giữ nước đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; là khả năng tự quyết, không bị chi phối, lôi kéo vào bất kỳ liên minh nào.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Thọ đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, tâm huyết nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh đề nghị rà soát thật kỹ các dự án của từng chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung nguồn lực giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định và thoát nghèo bền vững.
Sáng nay, Quốc hội sẽ làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự thảo luật thuộc lĩnh vực y tế là Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.
Nghị quyết 81 về sắp xếp tổ chức Tòa án theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã ra đời như một bước ngoặt thể chế trong tiến trình cải cách tư pháp Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chính quyền các địa phương phải thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức, kỹ năng vận hành, tư duy quản trị địa phương với các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền.
Đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XIV, trí thức Việt Nam tại Đức quan tâm các nội dung tăng trưởng xanh, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và văn hóa.
Đợt lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ chủ trương “Dân là gốc," lấy nhân dân làm trung tâm của quá trình hoạch định chính sách.
Được thông qua với sự đồng bảo trợ của 71 quốc gia, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò then chốt của văn hóa là nền tảng của bản sắc, nguồn lực đổi mới, trụ cột của phát triển bền vững.
Nghị quyết 81 trao thẩm quyền chuyên trách cho một số Tòa án khu vực ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo bước mở đường chiến lược trong đổi mới hệ thống tư pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả “tứ sơn” gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, trong đó Lam Sơn có tiềm năng lớn phải phát triển đô thị sân bay.
Sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm, động viên cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.
Thông qua việc đề xuất sáng kiến, Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Gia Lai đã chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi hiệu quả, việc quyết định sơ tán 300.000 dân là đợt sơ tán rất lớn, hiệu quả cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người.
Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công trường học ở nhiều địa phương trên cả nước như Hà Tĩnh, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Tuyên Quang, An Giang, Lâm Đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương, thăm Trạm y tế, Công an xã Yên Khương, một trong những địa bàn vùng xa, miền núi cao và khó khăn của Thanh Hóa.
Thủ tướng đề nghị giám sát chặt việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền., không để xảy ra tiêu cực; có phương án khai thác hiệu quả sau khi hoàn thành xây dựng.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý thành phố Cần Thơ cần tiếp tục nỗ lực như phát triển phong trào học tập; đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc Khmer.
Bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ TW đến địa phương được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, nâng hiệu suất quản lý, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.
Trong tuần làm việc thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; họp về công tác nhân sự.
Việt Nam và Brazil hướng tới tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường và ký kết FTA.
Sáng 9/11/2025, các trường phổ thông nội trú và liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn 15 tỉnh đã đồng loạt khởi công. Thủ tướng dự lễ khởi công ở Trường nội trú xã Yên Khương, Thanh Hóa.
Việc đóng góp ý kiến rộng rãi cho dự thảo văn kiện từ các tầng lớp nhân dân, giới trí thức, doanh nghiệp và chuyên gia là biểu hiện sinh động của tính dân chủ trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, sáng 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm hỏi, động viên lực lượng công an, y tế và cán bộ, chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Yên Khương.