Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Công ty Luật Kim & Chang đã hỗ trợ, tư vấn nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Luật sư điều hành, Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang của Hàn Quốc, ông Chung Kye Sung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Chung Kye Sung, Luật sư điều hành, Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang (Hàn Quốc).

Đây là công ty luật duy nhất của Hàn Quốc được xếp hạng trong top 100 công ty luật lớn nhất thế giới, tư vấn pháp luật cho nhiều doanh nghiệp lớn Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và rất tích cực hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Chung Kye Sung tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022.

[Việt Nam và Hàn Quốc quyết tâm phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương]

Quốc hội hai nước có nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, với việc Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2023 và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vừa có chuyến thăm Hàn Quốc rất thành công.

Cho biết Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Công ty Luật Kim & Chang đã hỗ trợ, tư vấn nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Đánh giá Công ty có đội ngũ chuyên gia, cố vấn, luật sư giàu kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh công ty mở tiếp văn phòng đại diện tại Hà Nội sau văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động rất hiệu quả.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp, ông Chung Kye Sung cho biết với kinh nghiệm trong 60 năm xây dựng và phát triển kinh tế, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trong quá trình phát triển để Việt Nam có thể tham khảo, tránh những khó khăn, trở ngại như Hàn Quốc từng gặp phải.

Ngoài những nội dung hợp tác truyền thống, hiện hai nước có bài toán chung trong những vấn đề mang tính toàn cầu như: dịch bệnh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh mạng…

Do đó, Nhà nước và doanh nghiệp hai nước có cùng mục tiêu hợp tác để khắc phục, tìm lời giải để cùng phát triển.

Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang chia sẻ công ty không chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mà còn hỗ trợ cả doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc cũng như tiếp nhận những công nghệ của Hàn Quốc trong quá trình phát triển.

Nhấn mạnh công tác lập pháp, ban hành chính sách là bước căn bản, hết sức quan trọng, ông Chung Kye Sung cho biết Công ty Luật Kim & Chang sẵn sàng hợp tác, tư vấn chính sách, ban hành văn bản pháp luật mới của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước có cơ sở chính trị tin cậy cao, là nền tảng phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời, đồng ý với ý kiến của ông Chung Kye Sung cho rằng hai nền kinh tế có tính chất bổ sung, hỗ trợ cho nhau rất lớn, không cạnh tranh trực tiếp. Hai nước có thể phấn đấu tăng kim ngạch theo hướng cân bằng hơn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Công ty Luật Kim & Chang tiếp tục tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư khai thác những điểm bổ trợ nhau để cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong điều kiện tình hình thế giới đang biến động nhanh, bất thường, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác để tạo lập, duy trì chuỗi cung ứng, nhất là những sản phẩm mang tính chất chiến lược.

Chia sẻ về chuyến thăm tới Hàn Quốc, một số nhà đầu tư Hàn Quốc đánh giá có thể coi Việt Nam là cứ điểm về công nghệ bán dẫn, lĩnh vực thế giới cần và Việt Nam cũng rất cần, Chủ tịch Quốc hội mong Công ty nghiên cứu, kết nối, hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng nhằm tạo ra hệ sinh thái liên quan đến sản phẩm mang tính chiến lược này.

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước chuyển giao công nghệ cũng như học tập mô hình quản trị, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa những sản phẩm chủ lực của Hàn Quốc tại Việt Nam; mong muốn công ty sẽ hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp hai bên hợp tác trong lĩnh vực có tiềm năng lớn là lao động nông nghiệp và lao động thời vụ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho ông Chung Kye Sung, Luật sư điều hành, Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Hàn Quốc dự kiến dành cho Việt Nam 16 tỷ USD vốn vay ODA, nhưng điều kiện ràng buộc rất khó khăn, khó tiếp cận.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị công ty đóng góp ý kiến với Chính phủ, Quốc hội Hàn Quốc nhằm hài hòa hóa các điều kiện ràng buộc, tương tự như các nước khác, giúp cho Việt Nam có thể tiếp cận nguồn vốn này.

Công ty hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hoàn thiện chính sách và hệ thống pháp luật, đặc biệt trong một số lĩnh vực như chuyển đổi số, chủ quyền số, an toàn an ninh thông tin mạng, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi xanh.

Liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công ty Luật Kim & Chang với đội ngũ các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan.

Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến cuối tháng Tư này, Việt Nam sẽ tổ chức chương trình tọa đàm, hội thảo về lĩnh vực này.

Dự kiến tại kỳ họp cuối năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ có quyết sách trong sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc Chung Kye Sung khẳng định, trong khả năng của mình, Công ty Luật Kim & Chang luôn sẵn sàng đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục