Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thúc đẩy quan hệ Trung-Triều

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời điện chúc mừng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và nói rằng ông hy vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thúc đẩy quan hệ Trung-Triều ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Lương Anh Tuấn/TTXVN)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời điện chúc mừng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) kết thúc và nói rằng ông hy vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Theo KCNA, ông Tập Cận Bình viết trong một thông điệp đề ngày 1/11 rằng: "Tôi mong rằng trong tình hình mới, phía Trung Quốc sẽ nỗ lực cùng với phía Triều Tiên thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nước hướng tới sự vững chắc lâu bền và phát triển ổn định, qua đó góp phần tích cực vào việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như sự thịnh vượng chung."

Trước đó, ngày 26/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lời chúc mừng hiếm hoi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, chúc ông Tập Cận Bình "thành công lớn" trong các nhiệm vụ trong tương lai, với tư cách là lãnh đạo quốc gia.

Tại Đại hội 19, ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.