Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối thoại trực tiếp với người lao động

Buổi đối thoại là hoạt động thể hiện trách nhiệm của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong việc quan tâm, chăm lo sâu sát cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Chiều nay, 18/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn lao động thành phố đã phối hợp tổ chức hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2023”. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có mặt và giải đáp các câu hỏi, kiến nghị của người lao động.

Theo đó, buổi đối thoại đã có 27 lượt ý kiến với các vấn đề chính đã được kiến nghị trực tiếp như vấn đề về nhà ở cho công nhân; cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước; chính sách việc làm; chế độ bảo hiểm; giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Sau hơn 2 giờ đối thoại, các câu hỏi của công nhân đều nhận được sự trả lời hợp lý từ lãnh đạo sở, ngành liên quan và có sự đồng thuận cao của lực lượng lao động.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đưa ra các giải pháp, cách thức giải quyết từng vấn đề, để theo đó lãnh đạo các cơ quan liên quan báo cáo, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Hiện Hà Nội là nơi có hơn 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với hơn 2,5 triệu công nhân lao động nói chung. Vì thế, thành phố sẽ luôn đồng hành tháo gỡ mọi khó khăn, giảm thiểu mọi thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trong các khu công nghiệp để công nhân cải thiện điều kiện sống, đảm bảo sức khỏe, ổn định sinh hoạt của người dân, công nhân lao động./.

(Vietnam+)