Tổng thống Ebrahim Raisi đã lên án sự thù địch của các nước phương Tây, đồng thời ca ngợi “ý chí sắt đá” của Iran trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước bất chấp các biện pháp trừng phạt.
Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán chuyên sâu về trao trả tù nhân, ngoài ra hàng tỷ USD tài sản của Iran bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có thể sớm được giải phóng.
Các dịch vụ mới được cấp phép sẽ bao gồm các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ họp trực tuyến, sử dụng mạng riêng ảo VPN, các phần mềm chống virus và mã độc, điện toán đám mây.
Về triển vọng các cuộc đàm phán, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho rằng quyền quyết định đang nằm ở phía Mỹ và Washington cần ra quyết định hành động một cách đúng đắn, dựa trên các cam kết.
Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép xuất khẩu lâu dài một số thiết bị nhất định sang Iran, trong đó có phần cứng, phần mềm và dịch vụ liên quan đến thông tin liên lạc qua Internet.
Theo thông báo, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk có thể không cần giấy phép để cung cấp dịch vụ băng thông rộng vệ tinh Starlink tại nước Cộng hòa Hồi giáo.
Mỹ bổ sung 3 máy bay Boeing 747 của các hãng hàng không Iran hiện đang cung cấp dịch vụ chở hàng sang Nga vào danh sách những máy bay vi phạm biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Các luật sư cho rằng Mỹ đã vi phạm Hiệp ước hữu nghị 1955 khi cho phép tòa án của nước này tịch thu tài sản của doanh nghiệp Iran, gồm cả khoản tiền trị giá 1,75 tỷ USD của ngân hàng trung ương Iran.
Iran đang thúc đẩy để hơn 10 người Iran bị bắt giữ tại Mỹ được trả tự do, trong khi Washington cũng quyết tâm đòi tự do cho tất cả người Mỹ bị phía Iran bắt giữ.
Mỹ cho rằng Bộ Tình báo và An ninh Iran có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Albania cách đây 2 tháng cùng các hoạt động chống Mỹ và các đồng minh trên không gian mạng.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran đăng tải trên trang mạng Rubika cảnh báo Tehran sẽ gia tăng hoạt động tuần tra trên biển, trên không và các cuộc tập trận quân sự đa dạng.
Mặc dù thấp hơn nhiều so với tiềm năng, nhưng số lượng dầu được bán lậu để lách biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn lớn đến mức khiến hoạt động xuất khẩu của Iran phục hồi mạnh mẽ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc trao đổi tù nhân với Mỹ là một vấn đề riêng biệt và không liên quan gì đến quá trình đàm phán để hồi sinh thỏa thuận năm 2015.
Mỹ không có kế hoạch nới lỏng việc thực thi biện pháp trừng phạt chống lại Iran, bao gồm cả việc chỉ định các tổ chức khủng bố nước ngoài và trừng phạt đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Ba công ty thương mại có trụ sở tại Hong Kong và một công ty của UAE đã bị trừng phạt vì đã giúp công ty của Iran vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu trị giá hàng triệu USD sang Đông Á.
Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian, nhắc lại quyết tâm của Tehran muốn đạt được một thỏa thuận tốt đẹp, mạnh mẽ và lâu dài trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Tổng thống Nga Putin hôm 19/7 đã đến Tehran để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ; bên lề hội nghị thượng đỉnh, phía Iran đã kêu gọi "hợp tác lâu dài" với Nga.
Người phát ngôn Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ đã trở thành "một thanh kiếm cùn" sau khi bị sử dụng quá mức.
Quân đội Iran cảnh báo Mỹ và Israel không nên đe dọa bằng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ sử dụng vũ lực như một phương sách cuối cùng để ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân.