IAEA triệu tập họp khẩn sau vụ Mỹ không kích cơ sở hạt nhân Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo họp khẩn vào ngày 23/6 sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân Iran, giữa lúc Tehran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước NPT.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 22/6 thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Thống đốc gồm 35 nước thành viên trong ngày 23/6.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran vào đêm 21/6 theo giờ địa phương, tức sáng 22/6 theo giờ Việt Nam.

Trên mạng xã hội X, ông Grossi thông báo: “Trước tình hình khẩn cấp hiện nay ở Iran, tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Thống đốc (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) vào ngày mai (ngày 23/6).”

Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, cho biết cơ quan này đã gửi thư cho Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi.

Theo hãng tin SNN của Iran, trong bức thư này, Tehran đã kêu gọi IAEA cần thực hiện các biện pháp thích hợp trước những hành động quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Ngoài ra, Iran cũng để ngỏ khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Ngày 22/6, Trưởng ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Abbas Golroo, cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo có quyền hợp pháp để rút khỏi NPT dựa trên Điều 10, sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của nước này.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Natanz, Fordo và Isfahan. Tổng thống Trump tuyên bố mục đích của các cuộc tấn công là nhằm hạn chế năng lực hạt nhân của Tehran.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump khẳng định cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran không phải khởi đầu cho một “cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc việc Mỹ tiến hành tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo là hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố khẳng định "Iran có quyền bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền của mình bằng toàn lực," đồng thời cảnh báo rằng sự im lặng của các tổ chức quốc tế sẽ gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pakistan Mushahid Hussain Syed cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ vào những cơ sở hạt nhân của Iran là một "tội ác chiến tranh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”