Tổng công tố Maza tuyên bố ông Puigdemont có thể bị buộc tội không tuân thủ luật dân sự, lạm dụng chức vụ và sử dụng sai công quỹ để thúc đẩy công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.
Đối tượng bị bắt giữ 24 tuổi, sinh sống tại Tây Ban Nha, bị nghi ngờ có mối liên hệ chặt chẽ với nhóm khủng bố trên, đặc biệt là thủ lĩnh Hồi giáo Abdelbaki Es Satty.
Theo tuyên bố của tòa án, Tổng thư ký phụ trách vấn đề kinh tế Josep Maria Jove là một trong số những người bị lĩnh mức phạt nặng nhất lên tới 12.000 euro/ngày (14.300 USD).
Chính quyền Catalonia thừa nhận kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập vào ngày 1/10 đã bị giáng một đòn mạnh do cuộc đàn áp của chính quyền Tây Ban Nha đối với cuộc bỏ phiếu.
Thủ tướng Rajoy khẳng định "vẫn còn thời gian" để tránh làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời cho rằng "cuộc trưng cầu dân ý này là một sự ảo tưởng."
Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 13 thành viên chính quyền vùng Catalonia trong bối cảnh chính quyền vùng này đang nỗ lực thúc đẩy tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập cho vùng lãnh thổ.
Cảnh sát bán quân sự Tây Ban Nha tiến hành lục soát văn phòng của người đứng đầu vùng Catalonia cũng như các văn phòng phụ trách vấn đề kinh tế, quan hệ đối ngoại...
Ngày 19/9, những thị trưởng đầu tiên trong số hàng trăm thị trưởng vùng tự trị Catalonia, Đông Bắc Tây Ban Nha đã bị các công tố viên triệu tập thẩm vấn.
Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos ngày 18/9 cảnh báo rằng vùng Catalonia ở miền Đông Bắc Tây Ban Nha sẽ đối mặt với khó khăn về kinh tế nếu những cư dân ở đây tuyên bố độc lập.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã tịch thu hơn 1,3 triệu tài liệu liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về độc lập mà chính quyền vùng Catalonia lên kế hoạch tổ chức vào ngày 1/10 tới.
Bộ trưởng Ngân sách Tây Ban Nha Cristobal Montoro khẳng định chính quyền trung ương có các biện pháp để đảm bảo rằng ngân sách không bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Mohamed Houli Chemlal đã khai nhận với một thẩm phán phụ trách điều tra vụ việc rằng vụ nổ xảy ra trong lúc nhóm khủng bố này sắp hoàn tất việc chế tạo 100kg thuốc nổ TATP.
Trang web chính thức của chính quyền xứ Catalonia dành riêng cho việc trưng cầu ý dân về việc tách khu vực này khỏi Tây Ban Nha vừa bị tòa án thành phố Barcelona yêu cầu chặn truy cập.
Công tố viên nhà nước của Tây Ban Nha đã đề nghị nhà chức trách địa phương triệu tập khoảng 700 thị trưởng Catalonia, những người ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập.
Theo Chính phủ Tây Ban Nha, một số bộ phận có quan điểm ly khai ở vùng Catalonia đòi trưng cầu ý dân về việc tách vùng này khỏi Tây Ban Nha vào 1/10 tới gây nhiều bất ổn trong nước.
Catalonia là vùng đất giàu có, với 7,5 triệu dân, đóng góp 1/5 GDP của Tây Ban Nha, và được hưởng nhiều quyền tự quyết trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.
Hàng trăm nghìn người dân vùng Catalonia dự kiến sẽ xuống đường tham gia cuộc tuần hành trong ngày 11/9 (giờ địa phương) để ủng hộ vùng này ly khai khỏi Tây Ban Nha.
Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã đỉnh chỉ luật về trưng cầu dân ý được cơ quan lập pháp vùng Catalonia thông qua hôm 6/9, qua đó ngăn chặn vùng này tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập.
Tổng công tố Tây Ban Nha nhấn mạnh "các cáo buộc hình sự đang được chuẩn bị" đối với các lãnh đạo vùng Catalonia, những người đang chuẩn bị ra sắc lệnh về trưng cầu ý dân.