Các công tố viên Tây Ban Nha sẽ khởi kiện người đứng đầu chính quyền khu vực Catalonia sau khi ông này tổ chức cuộc thăm dò dân ý về độc lập bất chấp lệnh cấm của tòa án.
Người đứng đầu Chính quyền Catalonia, ông Artur Mas, đã tham vấn các chính khách cấp cao khác trong khu vực về khả năng tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp của vùng này trước thời hạn.
Người đứng đầu chính quyền Catalonia Artur Mas đã hối thúc cộng đồng quốc tế giúp thuyết phục Tây Ban Nha cho phép tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của khu vực này.
Có tới 80,7% số người tham gia cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng ngày 9/10 tại Catalonia đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập của khu vực ở Đông Bắc Tây Ban Nha này.
Chính quyền Catalonia, miền Bắc Tây Ban Nha, thông báo đã gửi kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp xin phép xúc tiến kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu tượng trưng về độc lập cho Catalonia vào ngày 9/11.
Chính phủ Tây Ban Nha sẽ kiện lên Tòa án Hiến pháp phản đối việc Catalonia lập kế hoạch tổ chức thăm dò dư luận không chính thức về độc lập cho vùng này.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã kêu gọi kiềm chế và đối thoại sau khi lãnh đạo vùng Catalonia ở miền Bắc nước này tiếp tục xúc tiến kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập.
Các nhà lãnh đạo xứ Catalonia đã thề sẽ thúc đẩy kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập vào ngày 9/11 bất chấp việc Chính phủ Tây Ban Nha ngăn cản.
Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết chính phủ nước này đã chính thức yêu cầu Tòa án hiến pháp tuyên bố kế hoạch bỏ phiếu về nền độc lập của Catalonia là bất hợp pháp.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tiếp tục phản đối kế hoạch trưng cầu dân ý của vùng Catalonia, bởi theo ông Tây Ban Nha không có quy định Hiến pháp về việc này.
Thủ lĩnh mới của đảng Xã hội đối lập Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp, mở đường để Tây Ban Nha chuyển sang chế độ nhà nước liên bang.
Với 299 phiếu phản đối, 47 phiếu ủng hộ và một phiếu trắng, Quốc hội Tây
Ban Nha bác kiến nghị đòi tổ chức trưng
cầu ý dân về độc lập cho vùng Catalonia.