Ngày 1/6, Tây Ban Nha đã bật đèn xanh cho chính quyền mới tại Catalonia, động thái được xem là mở đường để Madrid chấm dứt sự lãnh đạo trực tiếp đối với khu vực tự trị này.
Ngày 29/5, Thủ hiến Catalonia Quim Torra đã ký sắc lệnh về việc đề cử thành viên trong chính quyền mới, trong đó không bao gồm các nghị sỹ ủng hộ độc lập bị bắt giam hoặc đang sống lưu vong.
Đức đã chuẩn bị một văn bản đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont về Tây Ban Nha do các cáo buộc liên quan đến vai trò của ông trong chiến dịch đòi độc lập cho vùng đất này.
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối các nhân vật mà tân Thủ hiến vùng Catalonia Quim Torra đề cử vào chính quyền mới của vùng, đồng thời từ chối phê chuẩn danh sách trên.
Thủ tướng Mariano Rajoy xem xét duy trì sự quản lý với vùng Catalonia sau khi tân Thủ hiến Quim Torra đề cử một số nhân vật lưu vong và đang bị giam giữ vào chính quyền mới.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 15/5 cho biết ông sẵn sàng gặp tân Thủ hiến Catalonia Quim Torra, song tái khẳng định không bao giờ chấp nhận thảo luận vấn đề độc lập của Catalonia.
Phe ủng hộ độc lập tại Catalonia đã thất bại trong việc bầu ra một nhà lãnh đạo mới cho khu vực, chỉ 10 ngày trước hạn chót phải thành lập chính quyền hoặc tổ chức một cuộc bầu cử.
Tây Ban Nha đã chuyển cho các cơ quan chức năng Đức những tài liệu, thông tin mà họ hy vọng sau khi đánh giá những tài liệu này, tòa án Đức sẽ ủng hộ yêu cầu dẫn độ cựu Thủ hiến Carles Puigdemont.
Ngày 12/4, truyền thông địa phương cho biết giới chức tư pháp Đức và Tây Ban Nha đang lên kế hoạch thảo luận về yêu cầu dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont.
Theo Thẩm phán Pablo Llarena, Tòa án bác yêu cầu phóng thích do vẫn có nguy cơ nhân vật ủng hộ ly khai Jordi Sanchez lặp lại những vi phạm khiến ông phải ngồi tù.
Chính phủ Tây Ban Nha thông báo đã chấp thuận quyết định của một tòa án Đức cho phép cựu Thủ hiến khu vực tự trị Catalonia thuộc Tây Ban Nha Carles Puigdemont được tại ngoại.
Để được tại ngoại, ông Puigdemont phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó có khoản tiền bảo lãnh 75.000 euro, nhưng ông vẫn có thể bị dẫn độ với tội danh biển thủ công quỹ nếu thu thập đủ chứng cứ.
Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định tôn trọng phán quyết của tòa án bang Schleswig-Holstein, Đức bác bỏ yêu cầu dẫn độ cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont với tội danh "nổi loạn."
Tổng công tố bang Schleswig-Holstein của Đức đã nộp đơn lên Tòa án cấp vùng của bang này, yêu cầu trục xuất cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont về Tây Ban Nha.
Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 2 nhân viên cảnh sát của vùng Catalonia, những đối tượng ngồi cùng xe với cựu Thủ hiến Carles Puigdemont khi ông này bị bắt giữ tại Đức hồi cuối tuần qua.
Công tố viên Georg-Friedrich Guentge cho biết cựu Thủ hiến vùng tự trị Catalonia đã rất bình tĩnh và tự tin khi xuất hiện tại tòa để nghe phán quyết gia hạn thêm thời gian tạm giam.
Ngày 26/3, Đức cho biết các quyết định về liệu có dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia - người bị bắt giữ ở bang Schleswig-Holstein, hôm 25/3, hiện sẽ thuộc thẩm quyền của các tòa án cấp vùng.
Ngày 25/3, cảnh sát Đức đã bắt giữ ông Carles Puigdemont - cựu Thủ hiến vùng tự trị Catalonia thuộc Tây Ban Nha khi ông này đang lái xe trên đường từ Đan Mạch sang Đức.