Đăng tải trên Twitter, ông Shamkhani - thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran - nêu rõ Iran đang theo đuổi các sáng kiến để thúc đẩy đạt được một thỏa thuận trong đàm phán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã có bước tiến triển song cần thêm nỗ lực để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình hạt nhân Iran đã có những bước tiến mà thỏa thuận ký năm 2015 có thể sẽ không còn đảm bảo được những lợi ích cơ bản nếu không được sửa đổi.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước IRIB, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nêu rõ Iran "chưa thấy sáng kiến nghiêm túc hoặc đáng kể nào từ phía Mỹ."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại lời kêu gọi về việc bảo đảm Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận năm 2015, vốn từng "chệch hướng" khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi JCPOA.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt đến “điểm bước ngoặt,” đồng thời nhấn mạnh sẽ cần một lộ trình khác với Tehran nếu không đạt tiến bộ mới.
Ngày 17/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng đã đến lúc Mỹ phải đưa ra các quyết định mang tính chính trị để giải quyết những vấn đề mấu chốt còn lại liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ vẫn đang theo đuổi các chính sách ngoại giao với Iran vì đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất song cũng thảo luận với các đồng minh về những phương án thay thế.
Các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 chính thức được nối lại tại Vienna (Áo) vào ngày 9/12 giữa các bên tham gia thỏa thuận, ngoại trừ Mỹ.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nhắc lại lập trường lâu nay của Tehran rằng Mỹ phải bãi bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Iran phải được đảm bảo trong các cuộc đàm phán tại Vienna với các bên còn lại ký kết JCPOA.
Quyền trưởng phái đoàn Iran tại IAEA nhấn mạnh để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay, Mỹ cần “chấm dứt vi phạm các nghĩa vụ của họ theo thoả thuận JCPOA và không kèm điều kiện tiên quyết.”
Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt một vòng trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể Iran có liên quan tới chương trình máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Ngoại trưởng Iran nhắc lại lời kêu gọi Mỹ xóa bỏ lệnh phong tỏa một phần tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài mà Washington đã áp đặt, cho rằng điều này sẽ thể hiện thiện chí thực sự của Mỹ.
Mặc dù khôi phục JCPOA là lựa chọn tốt nhất để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hạt nhân song khả năng tính toán sai lầm và thời gian đàm phán không còn nhiều, đòi hỏi các bên phải suy nghĩ về kế hoạch B.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ quan tâm đến việc cùng Iran trở lại thực hiện các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân, song nhấn mạnh đề xuất này không có hiệu lực mãi mãi.
Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận chính là một lần vi phạm nhưng lại "không phải trả giá."
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các bên vẫn còn bất đồng về những vấn đề trọng tâm, như các bước Tehran cần thực hiện để trở lại tuân thủ thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện.
Ngoại trưởng Al-Thani cho biết Qatar kêu gọi cả Iran và Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, được gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).
Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết từ ngày 22/5, với việc chấm dứt thỏa thuận kéo dài 3 tháng, IAEA sẽ không được truy cập vào các dữ liệu mà camera ghi lại được bên trong các cơ sở hạt nhân của Iran.