Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan nêu rõ: "Trước hết, chúng tôi mong chờ được tham vấn đầy đủ về những gì diễn ra liên quan đến cuộc đàm phán với Iran."
Một quan chức Đức giấu tên cho biết với việc chính quyền mới của Mỹ sẽ nhậm chức trong năm tới, châu Âu kỳ vọng sẽ có thể hướng tới một cách tiếp cận chung xuyên Đại Tây Dương.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh, nếu Mỹ thực thi nghị quyết này và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thì Tehran có thể thực thi các nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận hạt nhân.
Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran tái khẳng định cam kết đối với Thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết hồi 2015, động thái ngầm chỉ trích Mỹ vì đơn phương rút khỏi thỏa thuận lịch sử này.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định quyết tâm của Mỹ đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc nhằm vào Tehran được duy trì.
Theo đại diện của Iran, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã khiến giao dịch thương mại của Iran sụt giảm kỷ lục, giá thực phẩm tăng gần gấp đôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế.
Đại diện EU cho biết, các bên tham gia đã thống nhất kiên quyết duy trì thỏa thuận Iran và tìm cách đảm bảo việc thực thi đầy đủ thỏa thuận này bất chấp những thách thức hiện nay đang đặt ra.
13 nước - đã phản đối hôm 21/8 - cho rằng bước đi của Washington là không phù hợp bởi Mỹ đang muốn áp đặt cơ chế nằm trong thỏa thuận hạt nhân 2015 trong khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này.
Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ tìm cách áp đặt trở lại lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, sau khi Hội đồng Bảo an bác bỏ việc Washington cố kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 đã kêu gọi các bên tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng liên quan JCPOA mà không cần dùng đến những biện pháp khẩn cấp.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell lên án Mỹ vì quyết định chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt đối với các nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Ngoại trưởng Zarif tuyên bố những phát biểu của các quan chức Mỹ "không có gì mới" và "không đáng ngạc nhiên" trong khi Washington không còn tham gia thỏa thuận hạt nhân vốn được Iran ký kết năm 2015.
Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018 và mô tả thỏa thuận được ký kết dưới thời Tổng thống Barack Obama là “thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay."
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm phải một sai lầm khi rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới.
Các quan chức Iran dự kiến tổ chức một cuộc họp vào đêm 5/1 để thảo luận về bước tiếp theo trong việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và bước đi này sẽ thậm chí còn lớn hơn so với dự định ban đầu.
Thông cáo báo chí của EU cho biết quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã gửi lời mời tới Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong một cuộc điện đàm cuối tuần này.
Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani nêu rõ Iran thu hẹp những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân là do Mỹ đơn phương rút khỏi thuận và EU "không hành động" trong vấn đề này.
Tổng thống Rouhani đã đề nghị Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đổi lại Iran sẽ quay trở lại đàm phán dưới sự bảo trợ của Nhóm P5+1, vốn đạt được thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015.