Tổng thống Rouhani đã đề nghị Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đổi lại Iran sẽ quay trở lại đàm phán dưới sự bảo trợ của Nhóm P5+1, vốn đạt được thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức cho biết nước này không "cùng chung chính sách với Mỹ về việc gây sức ép tối đa đối với Iran, tiếp tục nỗ lực để đưa Iran quay trở lại tuân thủ những cam kết."
Trong tuyên bố ngày 18/11, IAEA khẳng định nhà máy sản xuất nước nặng của Iran đang hoạt động và kho dự trữ nhiên liệu này hiện là 131,5 tấn, vượt mức cho phép là 130 tấn.
Iran đang từng bước phá vỡ mức hạn chế trong thỏa thuận JCPOA về các hoạt động hạt nhân nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này từ năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Iran cho biết, nước này đã hủy việc chính thức thức công nhận một thanh sát viên hạt nhân Liên hợp quốc sau khi bà này tuần trước làm chuông báo động reo tại cổng vào nhà máy làm giàu urani Natanz.
Đài truyền hình Iran nêu rõ: “Với sự chứng kiến của các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở Fordow."
Theo các điều khoản của Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được phép kích hoạt các máy ly tâm nhưng không được bơm khí urani vào.
Ngày 31/10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực xây dựng tại Iran và một số vật liệu nhất định đang được sử dụng liên quan tới quân đội và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
Theo Reuters, Mỹ có kế hoạch cho phép các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu tiếp tục hoạt động tại các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm khiến Tehran khó phát triển vũ khí hạt nhân hơn.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh: "Mọi người phải hành động có trách nhiệm ngay bây giờ, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ con đường hướng tới giải quyết xung đột một cách hòa bình."
Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích cáo buộc của Thủ tướng Netanyahu, đồng thời cho rằng Israel và Mỹ đang tìm cách khiêu chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper "không ngạc nhiên" về việc Iran kích hoạt các máy ly tâm tiên tiến để làm giàu lượng dự trữ urani, tăng mức độ vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015.
Tại họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định "không ngạc nhiên" khi Iran tái khởi động các máy ly tâm tiên tiến để tăng lượng dự trữ urani làm giàu.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Mogherini khẳng định EU luôn ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran trên cơ sở minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Ngoại trưởng Iran Zariff nêu rõ nước này không mong muốn căng thẳng gia tăng hơn nữa tại Trung Đông do mâu thuẫn với Mỹ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.
Tổng thống Iran nêu rõ nếu giai đoạn 2 trôi qua mà không mang lại bất kỳ kết quả nào, Tehran sẽ tiến tới giai đoạn thứ 3 của việc giảm thực hiện những nghĩa vụ theo JCPOA.
Ngoại trưởng Iran cho biết Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã truyền đạt yêu cầu trên tới các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Con đường cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran kể từ sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi tháng 5/2018 thực sự quá gian nan, mà chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.