Các công ty này hoạt động như một mạng lưới thu mua của Công ty công nghệ máy ly tâm Iran, còn được biết đến là TESA, có vai trò then chốt trong chương trình làm giàu urani của Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ không tuân thủ cam kết khác về hạt nhân “trong 60 ngày tới," trừ khi Tehran và các đối tác tìm ra giải pháp để đáp ứng yêu cầu của Iran.
Trong động thái làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Iran, Tehran đưa ra tối hậu thư cuộc đối thoại với Mỹ chỉ xảy ra sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và EU chỉ có một cơ hội cuối để không phá vỡ thỏa thuận.
Iran đã xác nhận cấp độ làm giàu urani của nước này vượt mức 4,5% vào ngày 8/7, vượt xa mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc.
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran thông báo Tehran đã bắt đầu làm giàu urani vượt ngưỡng 3,67% đề ra trong JCPOA và có thể nâng cấp độ làm giàu lên 20%.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính hành động "bắt nạt đơn phương" của Mỹ là nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran leo thang.
Bày tỏ lo ngại sau khi Iran thông báo tăng mức làm giàu urani vượt ngưỡng 3,67%, Đức và Anh đã hối thúc mạnh mẽ Tehran dừng và đảo ngược mọi hành động mâu thuẫn với các cam kết trước đó.
Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh, Iran bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng các biện pháp điều chỉnh hợp pháp trong khuôn khổ JCPOA để bảo vệ các lợi ích của mình.
Ngoại trưởng Anh, Pháp và Đức bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc Iran tuyên bố dự trữ urani được làm giàu ở cấp độ thấp của nước này vượt mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn phát biểu của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng châu Âu chỉ còn rất ít thời gian để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano hối thúc các cường quốc cần tiếp tục đối thoại với Iran để duy trì JCPOA nhằm ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo sản xuất vũ khí hạt nhân.
Các chuyên gia nhận định các biện pháp gây sức ép của Mỹ đối với ngành công nghiệp hóa dầu Iran nhằm hướng đến một thỏa thuận hạt nhân mới, sẽ thất bại.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố châu Âu không có quyền chỉ trích Tehran vì năng lực quân sự của nước này, kêu gọi lãnh đạo các nước châu Âu bình thường hóa quan hệ kinh tế với nước cộng hòa Hồi giáo.
Iran quyết định tăng gấp 4 lần sản lượng urani làm giàu ở cấp độ thấp, một tuần sau khi Tehran chính thức tuyên bố ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế.
Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran sẵn sàng chống lại các mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ.
Theo người phát ngôn tổng thống Nga, nước này lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng xung quanh thỏa thuận hạt nhân của Iran, cho rằng chính các hành động của Mỹ đã đưa đến việc này.
Người phát ngôn Điện Kremli nhấn mạnh Nga và EU cho rằng các bên ký thỏa thuận hạt nhân Iran hay JCPOA, phải thực thi đầy đủ đến cùng các cam kết trong thỏa thuận và nỗ lực duy trì thỏa thuận này.
Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Mottahari tuyên bố việc Iran ngừng tuân thủ một số cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân là minh chứng cho thấy nước này không hề suy yếu.
Hàng nghìn người tuần hành tại Tehran để bày tỏ ủng hộ quyết định mới đây của chính phủ Iran ngừng thực thi một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm đáp trả Mỹ rút khỏi JCPOA.