Chứng khoán châu Á tăng lên mức cao kỷ lục nhờ những hy vọng từ Mỹ

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) đã lập kỷ lục mới, với mức tăng 0,92% trong khi các chỉ số trên hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á khác cũng đi lên.
Chứng khoán châu Á tăng lên mức cao kỷ lục nhờ những hy vọng từ Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Economic Times)

Chứng khoán châu Á đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 21/1, trong bối cảnh các nhà đầu tư hy vọng chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có thể thông qua một gói kích thích mới để giảm bớt những thiệt hại kinh tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) đã lập kỷ lục mới, với mức tăng 0,92%. Chỉ số trên hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á khác cũng đi lên.

Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) ghi nhận mức giá chốt phiên cao nhất từ tháng 8/1990 ở mức 233.60 điểm, tăng 0,82%. Trong khi đó, chỉ số Kospi (Hàn Quốc) tăng 1,54% lên mức cao kỷ lục 3.160,84 điểm.

Các chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) chốt phiên tăng 1,07% và S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,79%.

[Chứng khoán khởi sắc trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ]

Tại Ấn Độ, chỉ số BSE Sensex tăng 0,7%, lần đầu vượt ngưỡng 50.000 điểm.

Trước đó, thị trường chứng khoán Phố Wall cũng đã chứng kiến những mức cao kỷ lục mới của các chỉ số chủ chốt sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden ngày 20/1. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,83%, S&P 500 tăng 1,39% và Nasdaq Composite cũng thêm 1,97%.

Chứng khoán châu Âu cũng tiếp nối xu hướng này trong phiên chiều 21/1. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 - theo dõi toàn khu vực - ghi nhận mức tăng 0,39%, FTSE (Anh) tăng 0,6% và DAX (Đức) tăng 0,4%.

Nhà kinh tế học Tapas Strickland thuộc Ngân hàng quốc gia Australia (NAB) nhận định: "Thị trường đang khá lạc quan về khả năng chính phủ Mỹ tăng thuế và siết chặt quản lý, khi đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, nhưng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào việc có gói kích thích tài khóa bổ sung."

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã khẳng định sẵn sàng hợp tác với ông Joe Biden trong kế hoạch kích thích tài chính trị giá 1.900 tỷ USD, vấn đề được ông ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến chưa đồng tình về khoản hỗ trợ này.

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong ngày 20/1 nhưng họ vẫn sẽ cần sự ủng hộ của đảng Cộng hòa để có thể thực hiện chương trình này.

Trong ngày 21/1, đồng USD đã giảm giá nhẹ so với yen và euro. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm 0,02% so với ngày 20/1.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm do tồn kho dầu Mỹ tăng đột ngột. Dù vậy, đà giảm được ghìm lại nhờ kỳ vọng kinh tế hồi phục. Hiện dầu thô Mỹ WTI giảm 0,24% về 53,18 USD một thùng. Dầu Brent giảm 0,16% về 55,99 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục