Chung tay thay đổi hành vi tiêu dùng "Vì Môi trường xanh quốc gia"

Với trách nhiệm của Đại sứ Thiện chí "Vì Môi trường trường xanh Quốc gia," Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nhấn mạnh điều cô luôn mong muốn là lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh đến gần hơn với cộng đồng.
Chung tay thay đổi hành vi tiêu dùng "Vì Môi trường xanh quốc gia" ảnh 1Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa cho Đại sứ Thiện chí “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023” - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Từ ngày 18-19/11 tới, Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gala Sống Xanh; trưng bày mô hình xanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ xanh và trao tặng bằng cho các tổ chức có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Sự kiện trên sẽ có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, cùng các ca sĩ, diễn viên điện ảnh, người dân và hơn 200 người mẫu, vũ công nhí đến từ mọi miền đất nước.

Chia sẻ tại buổi họp báo tuyên truyền về sự kiện trên, với vai trò là Đại sứ Thiện chí “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023” - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cho hay với trách nhiệm của một hoa hậu, một người trẻ nổi tiếng, điều mà Hà luôn mong muốn lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh đến gần hơn với cộng đồng, xã hội.

[Từ cam kết tại COP26: Việt Nam sẵn sàng cho một cuộc ‘đổi mới xanh’]

“Em nghĩ rằng chỉ cần chúng ta thay đổi từ những việc làm nhỏ như thay thế túi nylon khó phân hủy bằng việc sử dụng tủi vải canvas, sử dụng sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, hay sử dụng điện tiết kiệm, môi trường của Việt Nam chúng ta sẽ ngày một tươi đẹp và đáng sống hơn,” Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhấn mạnh.

Thông tin về ý nghĩa của Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia,” Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN (đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) cho biết chương trình này được hội tổ chức thường niên từ năm 2012. Sự kiện này nhằm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Vì thế, thông qua Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia,” ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; làm nhịp cầu kết nối giữa các doanh nghiệp, cùng chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vả bảo tồn đa dạng sinh học.

Chung tay thay đổi hành vi tiêu dùng "Vì Môi trường xanh quốc gia" ảnh 2Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Với ý nghĩa trên, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN Đặng Huy Huỳnh cho biết năm 2023, chương trình được tổ chức với thông điệp “Sống xanh, sản xuất xanh, bảo vệ hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sự phát triển hài, bền vững.”

Nhà văn Trần Văn Miều - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023” cho biết thông qua sự kiện, ban tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chương trình cũng định hướng cho doanh nghiệp là thực hiện kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và xây dựng lối sống xanh bền vững.

Thể hiện quyết tâm trên, ngay trong buổi họp báo tuyên truyền về sự kiện trên diễn ra trong chiều nay (2/11), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng với các doanh nghiệp đã cùng nhau ký cam kết, thể hiện quan điểm của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đóng góp thiết thực, hành động thực tế vào công tác bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn.

Ông Miều cũng bày tỏ vui mừng khi tính tới tháng 11/2023 đã có hàng chục nghiệp trong nước gửi báo cáo kết quả hưởng hứng chương trình; trong đó có 28 doanh nghiệp được Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị xét chọn để tặng bằng khen (trong đó có 5 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng).

Chung tay thay đổi hành vi tiêu dùng "Vì Môi trường xanh quốc gia" ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo kế hoạch, tại bổi lễ trọng thể của Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023” diễn ra vào ngày 19/11 tới, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tặng bằng khen và bằng công nhận “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023” cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng sẽ trao tặng bằng khen cho Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - Đại sứ Thiện chí “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2023,” các diễn biên, ca sỹ và 15 sứ giả nhí có nhiều đóng góp, góp phần lan tỏa lối sống xanh vì môi trường xanh quôc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.