Chương trình có 18 tiết mục hát múa truyền thống của chín đoàn nghệ thuật đến từcác nước trong khu vực ASEAN gồm và Hàn Quốc.
Các tiết mục hát múa truyềnthống của các nước đã mang đến cho Festival Di sản Quảng Nam một không gian vănhóa đa sắc màu, thể hiện đậm nét văn hóa độc đáo từng quốc gia. Các tiết mục thểhiện tình yêu quê hương đất nước, sự đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc, tìnhyêu thương giữa con người với con người...
Đặc biệt, tại buổi trình diễn, công chúng, du khách được thưởng thức tiết mụcliên khúc dân ca “Arirang” của đất nước Hàn Quốc, điệu múa truyền thống Mengadap Rebab của Malaysia được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vậtthể của nhân loại; Điệu múa độc đáo Manora Dance của Thái Lan - một trích đoạnmúa từ truyện Hoàng tử Suthon và Kinnari Manohra...
Theo Ban tổ chức đây là cơ hội để các diễn viên, nghệ sỹ đến từ các nước ASEANvà khu vực có cơ hội giao lưu, trao đổi về văn hóa, góp phần cho thành công củaFestival Di sản Quảng Nam lần thứ V. Hoạt động này cũng hưởng ứng kỷ niệm 10 nămthực hiện Công ước Quốc tế về bảo vệ di sản phi vật thể của UNESCO và hướng tớixây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.
Ngay sau chương trình biểu diễn nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật của các nướcASEAN và Hàn Quốc đã tham gia trình diễn đường phố “Giao hòa nghệ thuật ASEAN,Hàn Quốc” trên đường phố Hội An./.