Chương trình nghệ thuật kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hy vọng thông qua chương trình nghệ thuật, các bạn Uruguay, các vị khách quốc tế sẽ có thêm hiểu biết về Việt Nam, qua đó nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sỹ tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay, tối 27/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Montevideo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt GALA CULTURAL kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đông Uruguay (1993-2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar, các nghị sỹ Uruguay và nhiều quan chức và bạn bè Uruguay đã tham dự. Tại chương trình, các đại biểu đã xem video giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Uruguay Anna Rebeiro cho biết kể từ năm 1993, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Uruguay đã tìm hiểu và học hỏi rất nhiều từ Việt Nam, ngưỡng mộ sự kiên trì, bền bỉ và ý chí sắt đá của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như biết đến danh lam thắng cảnh của Việt Nam thông qua danh sách của UNESCO. 

Bà Anna Rebeiro bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 33 nước khu vực Mỹ Latinh; trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên đã ký Biên bản kỳ họp lần III Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam- Uruguay.

Bà Anna Rebeiro nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Uruguay thể hiện Việt Nam coi trọng quan hệ với Uruguay; đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và mở rộng để nhiều sản phẩm của Việt Nam như nông sản, da giày đến được với Uruguay và sản phẩm Uruguay như công nghệ, thực phẩm đến được với Việt Nam.

[Thiết thực kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay]

Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Uruguay nhấn mạnh bên cạnh những trao đổi về kinh tế, thương mại, điều làm cho quan hệ phát triển bền vững chính là việc trao đổi, giao lưu nhân dân để ngày càng hiểu nhau, tạo nên sợi dây bền chặt giữa hai dân tộc.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay ảnh 2Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay (1993-2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nhắc lại Tuyên bố chung của Hội nghị Văn hóa thế giới được tổ chức tại Mexico năm 2022 khẳng định rằng văn hóa có sứ mệnh kết nối các quốc gia và dân tộc, là động lực phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Cũng bởi lẽ đó, thông qua chương trình nghệ thuật “Việt Nam - những sắc màu,” Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè Uruguay về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới; đất nước sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa hết sức phong phú, đồ sộ với hơn 40.000 di sản, di tích, trong đó có 23 di sản được UNESCO vinh danh; đất nước với những con người hiền hòa, mến khách và có khát vọng để xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia cường thịnh trên trường quốc tế, một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hy vọng thông qua chương trình, các bạn Uruguay và các vị khách quốc tế sẽ có thêm hiểu biết về Việt Nam, qua đó nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Tại sự kiện, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng giới thiệu chương trình nghệ thuật mang tựa đề “Việt Nam - những sắc màu” với màn mở đầu là bài hát “Việt Nam quê hương tôi.” Trong hai tiếng đồng hồ, chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc đã được khán giả Uruguay đón nhận nồng nhiệt./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sỹ tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sỹ tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay (1993-2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay (1993-2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu Việt Nam và Uruguay dự chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu Việt Nam và Uruguay dự chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sỹ tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sỹ tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Một tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay (1993-2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Một tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay (1993-2023). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.