Chuyên gia Hàn Quốc đề nghị tăng ngân sách quốc phòng 2,8 tỷ USD

Giám đốc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc cho rằng nước này nên tạm thời tăng ngân sách quốc phòng nhằm đảm bảo khả năng răn đe trước chương tình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Chuyên gia Hàn Quốc đề nghị tăng ngân sách quốc phòng 2,8 tỷ USD ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Hongcheon, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Giám đốc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc Yun Duk-mi ngày 25/3 cho rằng nước này nên tạm thời tăng ngân sách quốc phòng nhằm đảm bảo khả năng răn đe trước chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một bài viết đăng trên trang mạng, ông Yun đề nghị mỗi năm Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 3.000 tỷ won (2,8 tỷ USD) trong thời gian trước mắt để có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng tin cậy nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Yun được dẫn lời nhấn mạnh rằng cần phải có sự cân bằng trong khả năng phòng thủ và tấn công của Hàn Quốc, do đó ngân sách quốc phòng cần phải là được gia tăng lên thành 2,6% chứ không phải là 2,4% của GDP như hiện nay.

Theo ông Yun, để đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên, Hàn Quốc cần tập trung vào học thuyết "ô hạt nhân Hàn-Mỹ."

Liên quan đến các biện pháp trả đũa hiện nay của Trung Quốc đối với việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối (THAAD), ông Yun cho rằng Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ hơn với Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Australia và các nước khác xung quanh Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.