CIA hỗ trợ Colombia tiêu diệt nhiều thủ lĩnh phiến quân FARC

Chính phủ Colombia đã tiêu diệt ít nhất 20 thủ lĩnh nhóm phiến quân FARC với sự trợ giúp của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ.

Tờ Washington Post ngày 21/12 đưa tin một chương trình mật của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ đã giúp Chính phủ Colombia tiêu diệt ít nhất 20 thủ lĩnh nhóm phiến quân Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Theo nguồn tin trên, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ cũng đã "hỗ trợ đáng kể việc nghe lén" cho Chính phủ Colombia.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã cung cấp cho Colombia các thiết bị trong Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), mà có thể được dùng để chuyển từ đạn dược thông thường thành "bom thông minh" phát hiện chính xác nơi ở của các mục tiêu cụ thể ngay cả khi mục tiêu nằm trong rừng rậm.

Thông tin này được đưa ra dựa vào các bài phỏng vấn hơn 30 cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Mỹ cũng như Colombia giấu tên vì đây là chương trình mật và hiện đang tiếp tục được sử dụng.

CIA không đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên, tuy nhiên phát biểu trên tờ Washington Post, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos xác nhận rằng CIA vẫn đang giúp các lực lượng Colombia "tăng cường huấn luyện và nâng cao kiến thức."

Chính phủ Colombia và FARC nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình từ cuối năm 2012 tại Havana (Cuba), song hai bên không đưa ra thỏa thuận ngừng bắn.

Tháng trước, Tổng thống Santos đã cáo buộc FARC gây ra vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát khiến chín người thiệt mạng.

Được thành lập từ năm 1964, FARC là tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh với quân số vào thời điểm phát triển nhất lên tới hơn 20.000 người.

Tuy nhiên hiện nay FARC chỉ còn khoảng 8.000 thành viên. Theo thống kê, các cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại Colombia đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hơn 4,5 triệu người phải sơ tán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.