Cơ hội chiêm ngưỡng sản phẩm độc, lạ của thủ phủ mai vàng ở miền Trung

Điểm nhấn ở Lễ hội mai vàng An Nhơn năm 2023 với chủ đề Khát vọng tỏa sáng diễn ra tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, là việc trưng bày 190 cây mai có thế dáng độc, lạ.
Cơ hội chiêm ngưỡng sản phẩm độc, lạ của thủ phủ mai vàng ở miền Trung ảnh 1Lễ hội mai vàng An Nhơn.(Nguồn: Báo Bình Định)

Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ Nhất năm 2023 với chủ đề “Khát vọng tỏa sáng” diễn ra tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 9-11/1, đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng cho biết, thị xã được biết đến là một vùng chuyên canh trồng mai, được giới yêu thích sinh vật cảnh mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng của miền Trung bởi có nhiều làng mai nổi tiếng với những nghệ nhân trồng mai tài hoa và giàu tâm huyết.

Với những người dân An Nhơn, trồng mai không chỉ để trưng bày, thưởng ngoạn mỗi độ Tết đến, Xuân về mà thực sự đã trở thành nghề tiềm năng trong cơ cấu ngành nông nghiệp, đem lại thu nhập cao với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Nghề trồng mai góp phần thiết thực vào việc tạo sinh kế bền vững, giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng từ mảnh đất quê hương.

"Phát xuất từ những Hội thi mai vàng tổ chức hằng năm, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã quyết định nâng tầm quy mô thành Lễ hội nhằm giới thiệu những tác phẩm mai vàng có thế dáng đẹp tới khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, Lễ hội được tổ chức đã tạo điều kiện để các nghệ nhân trồng mai cảnh có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc, hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy nhân rộng làng nghề”- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng cho biết thêm.

[Lễ dựng cây nêu ngày Tết Xuân Quý Mão tại Làng Văn hóa-Du lịch]

Điểm nhấn ở lễ hội này là việc trưng bày 190 cây mai có thế dáng độc, lạ, tượng trưng cho 190 năm danh xưng An Nhơn và Hội thi tay nghề kỹ thuật tạo dáng mai với sự tranh tài của các nghệ nhân.

Anh Nguyễn Tấn Vương, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định phấn khởi cho biết, khi hay tin có Lễ hội, anh và người thân đã không quản ngại đường sá xa xôi ra tận nơi tham quan, bởi vùng đất An Nhơn từ lâu đã nức tiếng có nhiều cây mai đẹp, hiếm có. Nhiều gốc mai cổ thụ, tuổi đời lên tới hàng chục năm được giới thiệu, rất có giá trị. Anh hy vọng, lễ hội sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nữa để có thêm nhiều “sân chơi” cho người yêu mai.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động giới thiệu những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của “Kinh đô” xưa như: Triển lãm sản phẩm các làng nghề truyền thống và đặc sản ẩm thực phục vụ Tết; biểu diễn nghệ thuật ca kịch Bài chòi; biểu diễn võ thuật; các trò chơi thể thao truyền thống và hiện đại…để người dân và du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm, mua sắm.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục