Cơ hội cho các nhà sản xuất xe đạp trong đại dịch COVID-19

Việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng có nguy cơ cao lây lan COVID-19, vì thế nhiều người có khuynh hướng chuyển sang sử dụng xe đạp hoặc đi bộ để di chuyển.

Dù nhiều hoạt động kinh doanh đã phải đóng cửa hoặc giảm quy mô hoạt động do dịch COVID-19 song đây cũng là thời điểm để một số doanh nghiệp, trong đó có các nhà sản xuất xe đạp tại Bồ Đào Nha, tăng cường quy mô sản xuất, trong bối cảnh nhiều người đang tìm tới các phương tiện cá nhân thân thiện với môi trường.

Bồ Đào Nha, nơi sản xuất xe đạp lớn nhất châu Âu, đã phải đóng cửa gần 40 nhà máy và cho 8.000 lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện tại, ngành công nghiệp nước này đang gia tăng sản xuất để bắt kịp xu hướng sử dụng xe đạp trên toàn cầu./.

(Vnews/Vietnam+)