Cơ quan chống độc quyền Italy thông báo mở cuộc điều tra Google

Cơ quan chống độc quyền của Italy thông báo Google bị cáo buộc cản trở khả năng tương tác chia sẻ dữ liệu trên nền tảng của mình với các nền tảng khác.
Cơ quan chống độc quyền Italy thông báo mở cuộc điều tra Google ảnh 1 Cơ quan chống độc quyền của Italy đang điều tra Google. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 14/7, Cơ quan chống độc quyền của Italy cho biết họ đang tiến hành điều tra Google do tập đoàn này bị cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của mình.

Cơ quan chống độc quyền của Italy thông báo Google bị cáo buộc cản trở khả năng tương tác chia sẻ dữ liệu trên nền tảng của mình với các nền tảng khác.

[Google chi 90 triệu USD để dàn xếp với các nhà phát triển ứng dụng]

Tập đoàn Google tự bảo vệ mình về khả năng tương tác của dữ liệu khi nhận định: “Những công cụ này cho phép mọi người trích xuất và chuyển dữ liệu của họ. Những công cụ này được thiết kế để giúp mọi người quản lý thông tin cá nhân của mình, và không cấp cho các công ty hoặc người trung gian khác quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn để bán."

Năm ngoái, Italy đã phạt Google và Apple 10 triệu euro mỗi công ty vì 2 hành vi vi phạm luật người tiêu dùng, một vì thiếu thông tin và một vì các hành vi liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu người tiêu dùng cho mục đích thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục