Cố vấn an ninh Brazil từ chức sau clip tiếp xúc với người biểu tình

Trong clip do CNN Brasil đăng tải, cố vấn an ninh Goncalves Dias di chuyển qua các hành lang tại Cung điện Planalto - nơi đặt văn phòng của tổng thống - và có hành động chỉ đường cho người biểu tình.
Cố vấn an ninh Brazil từ chức sau clip tiếp xúc với người biểu tình ảnh 1Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và Cố vấn an ninh của Tổng thống Brazil, Tướng Marco Edson Goncalves Dias. (Ảnh: Reuters)

Tướng Marco Edson Goncalves Dias, người đứng đầu Cục An ninh Thể chế (GSI) của Brazil, đã đệ đơn từ chức sau khi CNN Brasil công bố hình ảnh từ camera an ninh cho thấy ông Goncalves Dias xuất hiện tại Cung điện Planalto, một trong những tòa nhà liên bang bị người biểu tình tấn công và lục soát hồi đầu năm.

Trong các clip do CNN Brasil đăng tải, người ta thấy cảnh ông Goncalves Dias di chuyển qua các hành lang của tòa nhà - nơi đặt văn phòng chính thức của tổng thống - tương tác với những người biểu tình và dường như "chỉ cho họ lối ra."

Các hình ảnh video cũng cho thấy ít nhất 2 quan chức GSI đã bắt tay và đưa chai nước cho những người biểu tình, những người xông vào các tòa nhà liên bang trong một nỗ lực thất bại nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người kế nhiệm ông Jair Bolsonaro.

Về phần mình, ông Goncalves Dias - người cũng là Cố vấn an ninh hàng đầu của tổng thống - đã phản đối cách giải thích của CNN Brasil về các video. Nói rằng những video này đã bị cắt ghép.

[Tổng thống Brazil tuyên bố can thiệp an ninh tại Brasilia]

Trước đó, ngày 14/1, cảnh sát liên bang Brazil đang thực hiện lệnh bắt giữ đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres ngay khi ông này trở về nước sau kỳ nghỉ tại Mỹ với cáo buộc có liên quan tới "âm mưu đảo chính" nhằm vào Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Tài liệu điều tra cho biết cơ quan tình báo quốc gia Brazil (ABIN) đã cảnh báo về các vụ biểu tình bạo loạn của các nhóm cực đoan từ hôm 6/1, một ngày trước khi ông Torres đi nghỉ.

Tuy nhiên, hệ thống an ninh tại thủ đô Brasilia vẫn không được tăng cường, tạo thuận lợi chi những nhóm biểu tình dễ dàng xông vào trụ sở Quốc hội, Phủ Tổng thống và Tòa án Tối cao.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét nhà riêng của ông Torres, cảnh sát đã phát hiện một bản thảo sắc lệnh cho phép Tổng thống thời điểm đó là ông Bolsonaro được can thiệp vào cơ quan bầu cử để đảo ngược kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 30/10/2022 mà nhà chính trị gia cực hữu này thất bại trước Tổng thống Lula da Silva.

Đến nay, cơ quan chức năng đã mở 7 hồ sơ điều tra và bắt giữ hơn 1.800 người để điều tra về những cáo buộc liên quan tới vụ bạo loạn nghiêm trọng trên, trong đó có cả một số chính trị gia và doanh nhân được cho là đã tham gia kích động hoặc tài trợ cho những người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục